Tiếng Việt | English

20/09/2022 - 18:33

FC Dũng Phong có khởi đầu thuận lợi  

Chiều 20/9, lượt trận thứ 2, bảng B, Giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ XII tiếp tục diễn ra trận đấu giữa FC Dũng Phong gặp tuyển Thạnh Hóa.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải, các cầu thủ FC Dũng Phong bước vào trận đấu với sự tự tin rất cao. Ngay phút thứ 9, cơ hội nguy hiểm được FC Dũng Phong tạo ra về phía khung thành thủ môn Lê Quang Non. Tiếc rằng cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền đạo Võ Công Thành lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 5 phút sau đến lượt tuyển Thạnh Hóa có câu trả lời với tình huống tổ chức đá phạt trực tiếp nguy hiểm buộc thủ môn Nguyễn Minh Đức phải bay người hết cỡ để đẩy bóng ra ngoài.

FC Dũng Phong tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn trong hiệp 1

Dù bị đánh giá yếu hơn, song đội tuyển Thạnh Hóa cũng cho thấy khả năng thi đấu tuyệt vời. Phút 20, từ quả đá phạt góc, cầu thủ Võ Minh Luận bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc. 2 phút sau, FC Dũng Phong cũng có tình huống bóng tương tự nhưng cú đánh đầu của Ngô Văn Tuấn cũng không đưa bóng vào khung thành.

Phút 30, tưởng chừng bàn thắng đến với FC Dũng Phong khi Võ Công Thành có bóng trống trải ở cự ly chừng 7m. Tuy nhiên, cú dứt điểm kỹ thuật của Công Thành không chiến thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Lê Quang Non.

Võ Công Thành ghi bàn thắng mang về chiến thắng cho FC Dũng Phong

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng FC Dũng Phong cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút 41, từ tình huống tấn công, Nguyễn Thành Trung tung cú sút kỹ thuật đưa bóng tìm đến xà ngang nhưng Công Thành có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống. 3 phút sau, tiếp tục là Công Thành với tình huống xử lý kỹ thuật qua người thủ môn. Tiếc rằng, cú sút sau đó của Công Thành bị trung vệ đội Thạnh Hóa kịp lui về phá bóng trên vạch vôi.

Bước sang hiệp 2, thế trận chủ động vẫn được FC Dũng Phong tạo ra bên phần sân Thạnh Hóa. Phút 51, FC Dũng Phong có cơ hội rất tốt để có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, ở khoảng cách chỉ 4m, tiền đạo Lê Đăng Khoa lại sút hụt bóng.

Dù thi đấu nỗ lực nhưng tuyển Thạnh Hóa không thể giành điểm trước FC Dũng Phong

Mặc dù bị dẫn bàn nhưng đội tuyển Thạnh Hóa không nôn nóng đẩy cao đội hình mà chủ động tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà chờ đợi cơ hội phản công. Phút 66, trong một tình huống phản công chớp nhoáng, cầu thủ vào sân thay người Trần Ngọc Thịnh chớp thời cơ bấm bóng kỹ thuật nhưng may mắn đứng về phía FC Dũng Phong khi bóng tìm đến xà ngang.

Những phút cuối trận, dù FC Dũng Phong tạo ra được hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của thủ môn Lê Quang Non bên phía tuyển Thạnh Hóa giúp đội bóng này chỉ thủng lưới 1 bàn.

Với kết quả này, FC Dũng Phong và tuyển Đức Hòa cùng có 3 điểm nhưng tuyển Đức Hòa xếp vị trí dẫn đầu bảng B do hơn hiệu số phụ, FC Dũng Phong xếp vị trí thứ 2 còn tuyển Thạnh Hóa và tuyển Thủ Thừa lần lượt xếp 2 vị trí cuối bảng.

Ngày 21/9, giải tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt thi đấu thứ 2, bảng A. Vào lúc 13 giờ 30 phút là trận đấu giữa trẻ Long An gặp trẻ Đồng Tháp và vào lúc 15 giờ 30 phút là trận đấu giữa FC Phương Trâm gặp trẻ Tiền Giang./.

Kiên Định - Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết