Tiếng Việt | English

26/04/2017 - 15:51

Hoạt động thông tin đối ngoại gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội là một trong những nội dung cần tập trung thực hiện trong công tác thông tin đối ngoại thời gian tới.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, diễn ra sáng ngày 26/4/2017.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh - Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, các hoạt động thông tin đối ngoại được chú trọng xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, quảng bá rộng rãi hình ảnh của tỉnh ra bên ngoài; có nhiều hoạt động xây dựng mối quan hệ gắn kết với chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia; từ đó, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2016.

Tỉnh tận dụng tốt các cơ hội để thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Long An ra bên ngoài: Thông qua chương trình, hội thảo xúc tiến đầu tư, các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Long An; qua các buổi họp mặt, hoạt động đối ngoại;… Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên, góp phần tích cực trong việc phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra bên ngoài qua kênh báo, đài trong và ngoài tỉnh,… nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển.


Ngày 22/9/2016, Đoàn cán bộ tỉnh Long An tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 năm 2016 tại tại thủ đô PhnomPenh - Vương quốc Campuchia (ảnh: Đoàn chụp ảnh tại gian hàng trưng bày sản phẩm trái thanh long của Hợp tác xã Long Trì).

Nội dung, hình thức thông tin đối ngoại phong phú, đa dạng nên phát huy được sức mạnh toàn dân trên tuyến biên giới tham gia vào công tác tuyên truyền đối ngoại. Duy trì tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Long An (Việt Nam) và 2 tỉnh Svay Rieng, Pray Veng (Campuchia).


2 huyện Đức Huệ (tỉnh Long An, Việt Nam) và Chanh Tria (tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) phối hợp tổ chức hội thi Nét đẹp biên giới. Ảnh: Ngọc Thạch

Phát huy kết quả trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2017: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tuyên truyền về phân giới cắm mốc, chủ quyền biên giới và biển đảo, tổ chức các cuộc triển lãm và trưng bày tư liệu Trường Sa, Hoàng Sa.

Xây dựng sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Long An để phát triển du lịch và thu hút đầu tư từ nước ngoài. Thực hiện tốt thông tin đối ngoại trên các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng.


4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong công tác thông tin đối ngoại năm 2016 được UBND tỉnh tặng bằng khen

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tronghoạt đông thông tin đối ngoại; đồng thời đề nghị, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, người Long An đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài để phục vụ quê hương, tham gia vào thông tin đối ngoại. Hoạt động thông tin đối ngoại gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Chú trọng việc xử lý thông tin, làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, định hướng báo chí giành thế chủ động trong thông tin. Nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch,…

Văn Đát

Chia sẻ bài viết