Tiếng Việt | English

31/03/2021 - 14:37

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thủy Đông tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 31/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu PN xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham dự của 80/80 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.300 hội viên (HV) PN trên địa bàn xã.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đây là đơn vị được Hội LHPNVN tỉnh Long An chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở. Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội cấp trên, cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác Hội và phong trào PN xã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm kỳ qua, Hội thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong đó, Hội triển khai hiệu quả các phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như đường quê thoáng mát, tổ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan,…

Hội phối hợp vận động 72 hộ gia đình HVPN tham gia mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao với diện tích 157,4ha; 100% hộ đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Hội quản lý 7,9 tỉ đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 6 tổ với 299 hộ vay để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, sự sáng tạo, chủ động của HVPN trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Thông qua các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế, Hội giúp 18 hộ nghèo do nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Thủy Đông khóa VII ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPNVN xã Thủy Đông phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển toàn diện của PN, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Đại hội bầu 9 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPNVN xã Thủy Đông khóa VII. Bà Nguyễn Thị Tiểu Khúc tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPNVN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, Đại hội bầu 13 đại biểu dự chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu PN huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt nhiệm vụ công tác và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua

Dịp này, UBND xã Thủy Đông tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt nhiệm vụ công tác và phong trào PN nhiệm kỳ qua./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết