Tiếng Việt | English

08/01/2021 - 14:46

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An: Sôi nổi các phong trào và hoạt động thiết thực

Ngày 08/01, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đề nghị, các cấp hội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội

Năm 2020, các cấp hội tích cực triển khai thực hiện nội dung thi đua công tác hội, các hoạt động theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy. Trong năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các cơ sở Hội có nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ; chú trọng đến chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em.

Các cấp hội triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, nhất là các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” được chú trọng.

Nhiều hoạt động thiết thực

Phong trào phụ nữ năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả. Nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp được quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển KT - XH của tỉnh.

Trong năm, các cấp Hội tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 1.500 tỉ đồng có trên 49.800 hộ vay; duy trì tốt các mô hình tiết kiệm tại chi, tổ hội với tổng số tiền đóng góp hỗ trợ nhau trên 272 tỉ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải khẳng định: “Những thành quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH có sự đóng góp tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội; có giải pháp thực hiện hiệu quả các Đề án; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội về thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tăng cường hướng mạnh về cơ sở nhằm lắng nghe nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ. Các cấp hội cần có giải pháp cụ thể tham gia các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh; tham gia có hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong năm 2020

Dịp này, có 23 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam vì đạt thành tích trong công tác Hội năm 2020. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 149 tập thể và 146 cá nhân đạt thành tích tốt trên các lĩnh vực./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết