Tiếng Việt | English

27/12/2017 - 21:03

Hội nông dân tỉnh chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp

Ngày 27/12, Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tập thể, cá nhân nhận bằng khen vì có thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017

Năm 2017, công tác Hội và phong trào nông dân từ tỉnh đến cơ sở có chuyển biến tích cực. Các cấp Hội tổ chức 3 phong trào lớn với nhiều mô hình cụ thể, trong đó phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) tiếp tục được hội viên hưởng ứng. Qua đó, có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng.

Từ đầu năm đến nay, có 146.339 hộ đăng ký NDSXKDG (chiếm 84,27% số hộ sản xuất nông nghiệp). Qua bình xét có hơn 84.000 hộ đạt danh hiệu NDSXKDG các cấp. Nhiều mô hình mới ứng dụng KHKT mang lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững như mô hình nuôi dê ở xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc; mô hình trồng khoai từ ở xã Bình Hòa Bắc, mô hình trồng rau má ở xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ; mô hình trồng thanh long ở xã Long Trì, huyện Châu Thành,…

Trong năm, các cấp hội kết nạp 8.351 hội viên nâng tổng số lên 176.554 hội viên; thành lập mới 28 hợp tác xã và 260 tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh có 1.492 tổ hợp tác với hơn 23.000 thành viên, 95 hợp tác xã với gần 2.500 thành viên.

Phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, các cấp hội vận động sửa chữa và làm mới 283 cây cầu, xây dựng 743 công trình giao thông, kênh mương, thủy lợi nội đồng với chiều dài trên 1.200km, kéo điện thắp sáng, xây dựng công trình nước sạch,… với tổng kinh phí hơn 187 tỉ đồng và hơn 25.000 ngày công lao động.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế: Các mô hình sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, mô hình sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác lớn chưa tập trung thực hiện. Việc triển khai thực hiện sản xuất ứng dụng công nghệ cao chưa phát huy hiệu ứng tích cực, nông dân chưa tham gia nhiều, thiếu mô hình hay để nhân rộng,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác hội và phong trào nông dân, đồng thời yêu cầu hội chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; tiếp tục tham gia thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền vận động nông dân thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp,…

Dịp này, có 49 tập thể, 66 các nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết