Tiếng Việt | English

25/11/2019 - 08:09

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Quốc hội tiến hành bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8.

Ngày 22/11 vừa qua, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định – người được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Nguyễn Khắc Định đã nhận nhiệm vụ mới, do đó, ngay trong ngày đầu của tuần làm việc cuối cùng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội lần lượt tiến hành các quy trình bầu nhân sự mới giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 trong ngày 22/11 vừa qua
Theo chương trình nghị sự, sáng nay (25/11), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Nội dung này sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn và báo cáo Quốc hội vào chiều cùng ngày.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử cũng như tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Ngay sau khi bầu xong Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách để bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Các bước theo quy trình nhân sự bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật được hoàn tất ngay trong chiều nay.

Cũng trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 dự án luật và 9 nghị quyết, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội...

Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 27/11./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Chia sẻ bài viết