Tiếng Việt | English

11/05/2022 - 14:12

Họp mặt Kỷ niệm 45 năm thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Long An

Ngày 11/5, Công đoàn ngành Giáo dục Long An tổ chức Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Long An (11/5/1977 - 11/5/2022). Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phía Nam – Hồ Như Duyến, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam – Vũ Thị Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Hữu Phước cùng với lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Long An qua các thời kì và đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục các tỉnh phía Nam dự.

Các thầy cô có nhiều năm làm công đoàn ngành giáo dục đã chia sẻ kinh nghiệm tại buổi họp mặt

Trong những ngày đầu thành lập, Công đoàn ngành Giáo dục Long An có 197 đoàn viên sinh hoạt ở 14 Công đoàn cơ sở. Sau 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn ngành Giáo dục Long An khẳng định được sự lớn mạnh của mình, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh nhà.

Trải qua 11 kỳ đại hội, Công đoàn ngành Giáo dục Long An có một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ tỉnh đến các trường học, cơ sở giáo dục với gần 600 Công đoàn cơ sở, thu hút được hơn 21.000 đoàn viên chiếm tỷ lệ gần 100% so với tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn ngành. Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Long An tổ chức nhiều cuộc vận động như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương, đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”,... phong trào tự học, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị và phẩm chất đạo đức ngày càng sôi nổi trong ngành.

Công đoàn ngành Giáo dục Long An tặng quà cho các cán bộ công đoàn nghỉ hưu

Trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học đạt hơn 98%. Trong đó, cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không ngừng tăng với 4 tiến sĩ và hơn 400 thạc sĩ. Toàn tỉnh có 2 Nhà giáo Nhân dân, 194 Nhà giáo Ưu tú.

Công đoàn ngành Giáo dục các cấp trong thời gian qua không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức hệ thống công đoàn vững mạnh. Bởi đó là điều kiện tiên quyết để hệ thống Công đoàn ngành Giáo dục các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Long An – Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận những tâm huyết, sự cống hiến của các thế hệ cán bộ đoàn viên, Công đoàn ngành Giáo dục Long An, rất nhiều người trở thành tấm gương sáng, sẵn sàng khắc phục khó khăn cống hiến cho ngành, đặc biệt là những người công tác ở vùng sâu, vùng xa.

Công đoàn ngành Giáo dục Long An tặng giấy khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

Dịp này, ông kêu gọi các cấp trong hệ thống Công đoàn ngành Giáo dục Long An tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nhằm xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và có nhiều sáng kiến, biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển. Ông mong muốn, toàn ngành Giáo dục Long An đồng tâm nhất trí, đoàn kết phấn đấu để làm trạng rỡ thêm truyền thống 45 năm Công đoàn ngành Giáo dục Long An, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ phát triển sự nghiệp GD&ĐT mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tại buổi lễ, các thầy cô có nhiều năm làm công đoàn ngành giáo dục đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động công đoàn.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục Long An tặng giấy khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Long An./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết