Tiếng Việt | English

07/07/2020 - 15:01

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 07/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy và lãnh đạo các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An. Đặc biệt, Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho 420 đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo đánh giá của Đảng bộ Quân sự tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, có nhiều chủ trương, mô hình mới sáng tạo, kịp thời mang lại hiệu quả tích cực với kết quả đạt và vượt 23/25 chỉ tiêu Nghị quyết.

Trong đó, nổi bật là việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực được đẩy mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; công tác nắm tình hình có nhiều tiến bộ, giữ vững biên giới, hòa bình – hữu nghị, ổn định chính trị tạo điều kiện để tỉnh Long An bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phạm Văn Rạnh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá và xây dựng điểm vững mạnh toàn diện tạo chuyển biến mạnh mẽ ở các cấp, các ngành và địa phương. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh, được các cấp đánh giá cao, lực lượng 47 luôn là một trong số những đơn vị dẫn đầu của Quân khu và của tỉnh.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 2 lần được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, 2 lần được Chính phủ tặng cờ phong trào thi đua quyết thắng.

Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với báo cáo chính trị, dành thời gian thỏa đáng, đóng góp sâu, trách nhiệm vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc Đại hội

Về công tác bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, năng lực thực tiễn, uy tín và hiệu quả công tác để bầu vào Ban Chấp hành. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Tư lệnh Quân khu 7 – Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Long An có vị trí rất quan trọng trong đội hình chiến đấu của Quân khu. “Chúng ta có 3 việc phải lo: Lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh; lo cho nhân dân và lo cho bạn Campuchia. Địa bàn tỉnh Long An ổn định, biên giới hòa bình, hợp tác phát triển, Quân khu có thêm thời cơ, điều kiện thuận lợi tăng cường thế trận phòng thủ và sẵn sàng ứng phó thắng lợi các tình huống phức tạp nếu xảy ra ở các hướng khác”, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 – Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, xác định đúng chủ trương, giải pháp lãnh đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực quốc phòng – an ninh cho nhân dân nhất là trong công nhân, học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục nhất quán quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm, gắn với phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng – an ninh; chú trọng xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận, phát huy sức mạnh tổng hợp khu vực phòng thủ nhất là xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, nội địa, ngoại biên, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để tham mưu, đề xuất với Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, không để lan rộng, kéo dài.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Sau phần khai mạc, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội và tiến hành thảo luận tại tổ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết