Tiếng Việt | English

04/07/2017 - 16:41

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM TP.Tân An khóa X (nhiệm kỳ 2017-2022)

Sáng ngày 04/7, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM TP.Tân An khóa X (nhiệm kỳ 2017-2022) khai mạc. Dự đại hội có 133 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.800 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố.

Đoàn Chủ tịch đại hội

So với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2012-2017, các hoạt động Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, công tác Đoàn gắn với công tác an sinh xã hội, giúp TN và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động Đoàn đi vào nền nếp, có hiệu quả. Phong trào Đoàn từng bước phát triển, Thành đoàn bám sát Nghị quyết đại hội Đoàn khóa IX, Nghị quyết Đảng bộ TP.Tân An, xác định các mục tiêu quan trọng như: Chương trình xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh, chương trình mục tiêu Chiến lược phát triển TN giai đoạn 2015-2020,…

Thành đoàn chú trọng vận dụng, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như các mô hình: Câu lạc bộ Thiện Tâm (trong nhiệm kỳ, câu lạc bộ hỗ trợ người dân, học sinh khó khăn trong và ngoài tỉnh lên đến 400 triệu đồng); Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ (đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ tham gia khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người với tổng số tiền 250 triệu đồng); Cột mốc biển đảo; Sân chơi liên phường; Cùng ở, cùng làm, cùng sinh hoạt chi đoàn, khu phố ấp; học tập và làm theo lời Bác,…

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tân An đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại”, đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ đoàn, ĐV và 75% TN được học tập, quán triệt tuyên truyền về các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đoàn; phấn đấu xây dựng 5 “Ngôi nhà tình bạn”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”; giới thiệu 5.000 ĐVTN, học sinh được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm,…

Tủ bánh mì từ thiện của Câu lạc bộ Thiện Tâm - Thành đoàn Tân An

Chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An- Đặng Thanh Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt của Thành đoàn thời gian qua. Ông đề nghị, Đoàn TNCS. HCM thành phố cần chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho TN trong giai đoạn hiện nay. Đoàn cần đổi mới hình thức sinh hoạt, đẩy mạnh các hoạt động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở,…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết