Tiếng Việt | English

22/10/2015 - 17:08

Long An

Khó duy trì trả lương ngân sách cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp ngoài nhà nước

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn Quí – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An về việc thời gian qua, tỉnh đang thực hiện thí điểm trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước(DNNNN).


Việc trả lương từ ngân sách tỉnh cho cán bộ công đoàn chuyên trách ngoài doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích người lao động

Theo đề án lộ trình tỉnh đề ra, từ năm 2014 đến 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An sẽ có 12 cán bộ công đoàn chuyên trách tại 12 DNNNN có đông công nhân lao động (từ 1.000 công nhân lao động trở lên) hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Hơn 1 năm qua, LĐLĐ Long An đã thực hiện được 2 cán bộ công đoàn chuyên trách ở Cty TNHH ShillaBag (Đức Hòa) và Cty TNHH Giày Fuluh (Cần Giuộc) hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Việc triển khai thí điểm này góp phần giảm sự phụ thuộc của cán bộ công đoàn và tăng tính độc lập của Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn chuyên tâm vào việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng người lao động tại doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Quí, hiện chưa có tổng kết hay đánh giá về việc triển khai thí điểm trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp bằng nguồn kinh phí nhà nước, nhưng qua theo dõi cho thấy, thời gian triển khai hơn 1 năm qua chưa phát huy hiệu quả. Vì vậy, hiện chỉ còn duy trì được ở Cty TNHH Giày Fuluh.

“Theo nhận định, về lâu dài việc áp dụng trả lương như trên khó khả thi. Hơn nữa, việc này có nguyên nhân khác là do phụ thuộc quá nhiều ngân sách. Trong khi đó, ngân sách tỉnh chỉ chi trả đến hết năm 2016, còn sau đó phải lấy ngân sách công đoàn. Nếu tiếp tục thực hiện thì số lượng tăng sẽ rất khó khăn về kinh phí để chi trả”, ông Quí cho biết thêm./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết