Tiếng Việt | English

15/12/2016 - 09:01

Kiểm sát viên không nhận quà biếu

Kiểm sát viên Võ Hoàng Nguyên - Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, tham nhũng, chức vụ (Phòng 3) Viện KSND tỉnh Long An, một điển hình về tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tội phạm, không vụ lợi trong công tác, liêm khiết không nhận quà biếu của đối tượng trong vụ án.

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) 2 cấp tỉnh Long An có nhiều tấm gương nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao ý thức trách nhiệm, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng.

Một trong những tấm gương điển hình đó là kiểm sát viên Võ Hoàng Nguyên - Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, tham nhũng, chức vụ (Phòng 3) Viện KSND tỉnh. Đồng chí kiên quyết không nhận quà biếu, giao nộp đơn vị trả lại cho đối tượng trong vụ án.

Cụ thể, đồng chí Nguyên được phân công kiểm sát điều tra một vụ án do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý giải quyết. Tối ngày 8-12-2016, đối tượng đến nhà đồng chí tặng 1 chai rượu ngoại để được sự giúp đỡ; đồng chí từ chối và yêu cầu đối tượng mang về nhưng đối tượng vẫn để lại chai rượu và ra về. Khi kiểm tra, đồng chí phát hiện trong chai rượu còn có một phong bì dán kín nên kịp thời báo cáo Viện trưởng và tự giác mang nộp quà biếu tại bộ phận Thanh tra Viện KSND tỉnh.

Sáng ngày 9-12-2016, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chỉ đạo bộ phận Thanh tra kết hợp lãnh đạo Phòng 3 mời đối tượng đến trả lại số quà biếu và nghiêm túc phê phán hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng nhìn nhận sai trái và nhận lại đủ số quà trên.

Ngày 12-12-2016, Viện trưởng Viện KSND tỉnh quyết định khen thưởng đột xuất kiểm sát viên Võ Hoàng Nguyên về tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tội phạm, không vụ lợi trong công tác, liêm khiết không nhận quà biếu của đối tượng trong vụ án do mình phụ trách.

Đây là tấm gương điển hình học tập và làm theo gương Bác để toàn thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND 2 cấp học tập, noi theo./.

Tống Hương

Chia sẻ bài viết