Tiếng Việt | English

06/02/2018 - 05:12

Kiến Tường họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 

Ngày 05/02, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy – Trương Văn Tiếp, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm đến dự.

Bí thư Thị ủy – Phạm Tấn Hòa thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thị xã năm 2017

Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Phạm Tấn Hòa ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thị xã năm 2017.

Trong năm qua, 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực I (nông, lâm, thủy sản giảm 6%), chiếm 39%; khu vực II (công nghiệp-xây dựng) và khu vực III (thương mại-dịch vụ) tăng dần tỷ trọng, chiếm 61% (khu vực III tăng 5%, khu vực II tăng 1%).

Thu ngân sách tiếp tục đạt thành tích ấn tượng, thu được 119 tỉ đồng, đạt 166% dự toán của tỉnh, đạt 119% kế hoạch phấn đấu của thị xã (4 năm liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch với tốc độ tăng thu bình quân trên 25%/năm).

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, giảm nghèo đều được triển khai thực hiện tốt. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được kết hợp chặt chẽ với phát triển KT-XH. Hệ thống chính trị được kiện toàn và hoạt động đi vào nề nếp, có chiều sâu. Các Nghị quyết chuyên đề thực hiện chương trình đột phá, công trình trọng điểm đều được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.

Các đại biểu rất phấn khởi trước những kết quả nổi bật của thị xã trong năm qua

Thay mặt lãnh đạo thị xã, Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Phạm Tấn Hòa trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn thị xã, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm qua.

Năm 2018 gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của thị xã, đó là kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa, kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập thị xã. Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng, Thị ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải khẩn trương quán triệt nghị quyết năm 2018 và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp để chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Nhân dịp này, ông Phạm Tấn Hòa gửi đến các đại biểu và gia đình lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết