Tiếng Việt | English

25/01/2016 - 09:56

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An

Lá cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan cấp tỉnh

Năm 2015, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An đạt trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể công đoàn, chi đoàn cơ quan đạt vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan cấp tỉnh.

Tuyên truyền, giao lưu phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Tân Thạnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) cho 100% cán bộ, công chức, viên chức; phát động thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, xây dựng điểm phong trào tại Trường Cao đẳng Nghề Long An với mô hình: “Nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống tội phạm trộm cắp, ma túy và tai nạn giao thông”; nâng cao hiệu quả hoạt động của “Đội an ninh xung kích” và “Đội tự quản ký túc xá”; phối hợp Công an phường 5, xã Hướng Thọ Phú tuần tra và trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT trong ký túc xá và khu vực xung quanh với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ”.

Trong năm, đơn vị không xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội; không xảy ra cháy, nổ; nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; lực lượng tự vệ và bảo vệ cơ quan hoạt động tích cực, hiệu quả.

Sở chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội; phối hợp các ngành và địa phương tập trung giải quyết các vụ ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải thích, tuyên truyền, động viên người lao động an tâm làm việc, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài,...

Đến nay, toàn tỉnh có 14.975 người đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 20,18%, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động tìm việc làm mới; tuyển sinh đào tạo 18.000 lao động, đạt 105%; giải quyết việc làm cho gần 31.000 lao động, tăng 1,42%, đạt 103,3% kế hoạch.

Sở còn vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 4,4 tỉ đồng, đạt 147,78%; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công được 52 căn, sửa chữa 18 căn nhà; trao 1.460 suất học bổng, 30.000 quyển tập và 50 phần quà cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 1 tỉ đồng; phối hợp Hội thiện nguyện TP.HCM tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 em, đie62u trị 127 em bị dị tật, trao 300 suất dụng cụ học tập với tổng số tiền trên 1,3 tỉ đồng;…/.

PV

Chia sẻ bài viết