Tiếng Việt | English

29/12/2020 - 11:10

Lan tỏa các điển hình từ phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Long An đã được triển khai rộng khắp với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, có những đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

UBND TP.Tân An tuyên dương điển hình tiên tiến cho các cá nhân, tổ chức  tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

UBND TP.Tân An tuyên dương điển hình tiên tiến cho các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Với vai trò là thành viên UBMTTQ Việt Nam xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, ông Phạm Văn Lớn phối hợp các đoàn thể, tổ chức thành viên tuyên truyền sâu, rộng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước,... Đặc biệt, thời gian qua, ông có nhiều đóng góp trong công tác vận động, ủng hộ kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 90 triệu đồng; bêtông hóa đường vào trường học ấp Vĩnh Phước với số tiền 20 triệu đồng; xây dựng cầu Miễu, ấp Phước Lý;...

Ông Lớn chia sẻ: “Là thành viên MTTQ, bản thân tôi phải gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tôi thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết”.

Bà Bùi Thị Ba - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi vinh dự được  đại diện nông dân tỉnh Long An dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Bà Bùi Thị Ba - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi vinh dự được đại diện nông dân tỉnh Long An dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Bà Bùi Thị Ba, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, là một trong những gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhận thấy cây chanh không hạt thích hợp thổ nhưỡng ở địa phương nên bà đầu tư trồng chanh và trang bị máy sơ chế chanh, đăng ký bảo hộ thương hiệu nông sản. Hiện bà trồng 30ha chanh không hạt và thu mua chanh của các hộ nông dân xung quanh, bán với thương hiệu Nông trang Hải Âu, sản phẩm chanh không hạt Vica, thu lợi nhuận gần 2 tỉ đồng/năm.

“Tôi cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý tham gia các cuộc chuyển giao khoa học - kỹ thuật; chủ động tìm gặp các nhà khoa học để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình; đồng thời không ngừng tìm thêm đối tác mới, thị trường mới;... Nhờ vậy, chanh không hạt hiện có đầu ra ổn định, thu lợi nhuận khá cao” - bà Ba chia sẻ.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, bà Ba còn sẵn sàng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình cho nhiều nông dân nghèo cùng nhau canh tác, tăng thu nhập. 5 năm qua, bà giúp đỡ 20 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo bằng cách bán giống cây trồng trả chậm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hiệu quả; tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 công nhân có thu nhập ổn định. Mới đây, bà Ba vinh dự được đại diện nông dân tỉnh nhà dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trung tá Võ Ngọc Toàn - Trưởng Công an phường 2, điển hình tận tụy, gương mẫu trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trung tá Võ Ngọc Toàn - Trưởng Công an phường 2, điển hình tận tụy, gương mẫu trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trung tá Võ Ngọc Toàn - Trưởng Công an phường 2, TP.Tân An, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, anh tranh thủ sự đồng thuận, giúp đỡ của quần chúng nhân dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình an ninh, trật tự (ANTT). Thời gian qua, anh đã chủ động nắm tình hình một cách toàn diện về lĩnh vực ANTT; bám sát địa bàn, hoạt động của các loại đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội để đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

Cụ thể, trong công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ phường 2 và Đại hội Đảng bộ TP.Tân An, anh đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều tra, làm rõ 4/4 vụ phạm pháp hình sự; bắt xử lý 4 đối tượng hình sự; bắt 4 vụ, 13 đối tượng phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, anh còn làm tốt công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện bắt buộc và hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường 2 - Hồ Phong Vũ nhận xét: “Với tinh thần gương mẫu, tận tụy cùng nhiều cách làm hay, sáng tạo, Trung tá Võ Ngọc Toàn không chỉ khẳng định bản thân bằng các thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết