Tiếng Việt | English

08/04/2019 - 17:47

Lãnh đạo tỉnh Long An chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia

Lãnh đạo tỉnh Long An cùng tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp đến chúc mừng Tết cổ truyền Vương quốc Campuchia tại tỉnh Prey Veng.

Ngày 8/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – Nguyễn Văn Dương và lãnh đạo các sở, ban, ngành của 3 tỉnh đến thăm, chúc tết chính quyền và nhân dân tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được vui mừng khi được tham dự Tết cổ truyền cùng tỉnh Prey Veng

Tiếp đoàn có Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng – S’Bong Sorat, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Prey Veng – Chea Somethi cùng nhiều quan chức, lãnh đạo tỉnh Prey Veng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm vui mừng khi được tham dự buổi họp mặt mừng năm mới với chính quyền và nhân dân tỉnh Prey Veng trên tinh thần hợp tác, hữu nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được khẳng định mối quan hệ, truyền thống Việt Nam – Campuchia đã trở thành tài sản vô giá và thiêng liêng của 2 dân tộc. Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước nói chung và giữa các địa phương của 2 nước nói riêng đã không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt mang lại hiệu quả thiết thực. Nhân dịp Tết cổ truyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được chúc chính quyền và nhân dân tỉnh Prey Veng hạnh phúc, phồn vinh và thịnh vượng và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Long An – Prey Veng ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được (bên phải) tặng quà Ngài Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng – S’Bong Sorat

Đáp lời, Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Prey Veng – Chea Somethi bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón tiếp các Đoàn đại biểu tỉnh Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp đến thăm, chúc Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia. Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Prey Veng – Chea Somethi cho biết, trong nhiều năm qua, tỉnh Long An cùng tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt đối với chính quyền cũng như nhân dân tỉnh Prey Veng. Điều đó thể hiện mối quan hệ hữu nghị, thắm tình đoàn kết của nhân dân 2 nước. Ông mong muốn trong thời gian tới tỉnh Prey Veng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cả 3 tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh (bên phải) nhận quà từ Ngài Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Prey Veng – Chea Somethi

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp tặng hoa, quà chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến Ngài Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng – S’Bong Sorat, Ngài Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Prey Veng – Chea Somethi cùng các lãnh đạo tỉnh Prey Veng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết