Tiếng Việt | English

06/04/2017 - 17:38

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm, chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Svay Rieng

Ngày 06/4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh Long An- Trần Văn Cần cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh đến chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Cùng chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Svay Rieng còn có đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Tân dẫn đầu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An- Phạm Văn Rạnh chúc tết, tặng quà Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia - bà Tiến sĩ Men Xom On 

Bà Tiến sĩ Men Xom On – Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; Ngài Kưm Thia – Chủ tịch Hội đồng tỉnh Svay Rieng; Ngài Men Vibol – Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svay Rieng cùng nhiều quan chức của tỉnh tiếp đoàn.

Tại lễ mừng năm mới, Ngài Men Vibol – Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svay Rieng, gửi lời cảm ơn chính quyền, nhân dân tỉnh Long An và Tây Ninh trong thời gian qua  giúp đỡ chính quyền và nhân dân tỉnh Svay Rieng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời.

Riêng 2 tỉnh Long An và Svay Rieng thực hiện hiệu quả công tác phân giới cắm mốc biên giới; công tác tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia. Đồng thời, các ngành chức năng biên phòng, công an, quân sự 2 tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác ổn định tình hình an ninh - trật tự, an toàn - xã hội khu vực biên giới,…

Chủ tịch UBND tỉnh Long An- Trần Văn Cần chúc tết lãnh đạo và nhân dân tỉnh Svay Rieng

Thay mặt đoàn cán bộ tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần gửi lời chúc mừng đến Phó Thủ tướng, Tiến sĩ Men Xom On cùng các quan chức, tướng lĩnh và nhân dân tỉnh Svay Rieng đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thành quả mới; chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh Long An - Svay Rieng nói riêng không ngừng phát triển.

Ông Trần Văn Cần nhấn mạnh, năm 2016, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa tỉnh Long An và Svay Rieng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực biên giới. Tin rằng, trong năm 2017, 2 bên tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia nói chung và 2 tỉnh Long An – Svay Rieng nói riêng, với phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tiết mục văn nghệ đón chào năm mới

Tiến sĩ Men Xom On – Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Long An và Tây Ninh đến chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer, đồng thời bày tỏ mong muốn, các địa phương của 2 quốc gia Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới tiếp tục hợp tác hiệu quả bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Long An trao tặng lãnh đạo tỉnh Svay Rieng các phần quà mang đậm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết