Tiếng Việt | English

03/10/2022 - 20:14

Lễ giỗ các liệt sĩ Trung đoàn 207  

Ngày 03/10, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8 (ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 49 các liệt sĩ Trung đoàn 207 và tổng kết hoạt động “Về nguồn” năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ Trung đoan 207

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà; đại diện lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Ban Liên lạc Trung đoàn 207; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã cùng với thân nhân, đồng đội của các liệt sĩ và đông đảo cán bộ, nhân dân trong huyện.

Vào tháng 10 năm 1973, Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8 được lệnh hành quân từ căn cứ Ba Thu về Khu 9 ở miền Tây. Đến địa điểm Rạch Bắc Bỏ thuộc ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước thì đơn vị tạm dừng chân trú ẩn để đêm sau hành quân tiếp. Tại đây, Trung đoàn bị máy bay trinh thám của địch phát hiện. Ngay lập tức, chúng huy động pháo và máy bay trực thăng để bắn phá. Trận đánh bất ngờ diễn ra, do địa hình vào mùa nước nổi rất khó di chuyển, bất lợi cho triển khai chiến đấu nên phần lớn các chiến sĩ Trung đoàn 207 đã hy sinh. Hài cốt của nhiều liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các cấp cùng với thân nhân, đồng đội của liệt sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ Trung đoàn 207 đã góp phần cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Dịp này, Thạnh Hoá tổng kết hoạt động “Về nguồn” năm 2022. Với sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, công tác “Về nguồn” của huyện năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022, huyện huy động hơn 6,7 tỉ đồng thực hiện các hoạt động trùng tu Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207; xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà Đại đoàn kết, 2 cây cầu giao thông nông thôn. Ngoài ra, huyện còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao tặng 470 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn.

Việc tổ chức Lễ giỗ lần thứ 49 các liệt sĩ Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8 gắn với tổng kết hoạt động “Về nguồn” nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta./.

Ngọc Mận - Ngọc Như

Chia sẻ bài viết