Tiếng Việt | English

24/04/2021 - 19:41

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An phát động Tháng Công nhân năm 2021

Ngày 24/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hơn 400 đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). 

Lễ phát động chủ yếu tập trung các phong trào thi đua và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong CNVCLĐ tỉnh nhà. Đồng thời, tăng cường sự đồng hành giữa công đoàn và doanh nghiệpxây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần động viên, nâng cao nhận thức, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của công nhân Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển", Tháng Công nhân năm 2021 tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển trong công đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tập hợp người lao động gia nhập vào Công đoàn, thành lập mới Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí tặng bảng tượng trưng 10 mái ấm Công đoàn tại lễ phát động

Tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có thành tích tham gia chương trình "Doanh nghiệp vì người lao động"; trong tổ chức thực hiện đề án tổ công nhân tự quản năm 2020 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến tặng 50 mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh trao bảng tượng trưng 10 căn; tặng 10 suất quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (tổng số 100 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh).

Ngoài ra, tại lễ phát động, Công ty TNHH Giầy ChingLuh trao tặng 100 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Liên đoàn Lao động tỉnh, các doanh nghiệp, địa phương tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người lao động. Từ đó, tạo sân chơi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh, bổ ích để CNLĐ, các doanh nghiệp được gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tinh thần đoàn kết.

Tiếp tục vận động CNVCLĐ tích cực thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn LĐ cũng như kịp thời giải quyết những kiến nghị của Công đoàn, nhất là những vấn đề bức xúc trong CNLĐ./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết