Tiếng Việt | English

21/10/2024 - 17:47

Long An: 9 tháng năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước

Chiều 21/10, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin tình hình KT-XH 9 tháng năm 2024 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh - Võ Thành Trí; Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đát; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Huỳnh Cao Chánh đồng chủ trì họp báo.

Chánh văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí phát biểu tại cuộc họp báo

Thu ngân sách đã đạt hơn 19.620 tỉ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2024, kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2024 đạt 6,82%, tỉnh đứng thứ 3 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tăng đáng kể so với 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, khu vực I tăng 3,15%; khu vực II tăng 8,87% và khu vực III tăng 5,53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,21%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, đây là tốc độ tăng trưởng 9 tháng cao nhất từ năm 2022 đến nay, điều này cho thấy tình hình kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ từ sau đại dịch Covid-19. Riêng tốc độ tăng trưởng kinh tế quí III/2024 tăng 9,23%.

Về sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sản lượng lúa thu hoạch 9 tháng đạt 2,962 triệu tấn, đạt 103,9% kế hoạch, tăng 2% (tăng 57.174 tấn);  trong đó sản lượng lúa chất lượng cao ước đạt 2,133 triệu tấn, đạt 72% tổng sản lượng.

Các cây trồng chủ lực sinh trưởng, phát triển tốt; sản lượng tăng so cùng kỳ như lúa, chanh, thanh long,... Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 18,5%.

Trong 9 tháng năm 2024, công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao; huyện Cần Giuộc đang trình Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tình hình sản xuất công nghiệp, xây dựng trong quí III phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng ước đạt 13,5%; trong đó, ngành Công nghiệp tăng 14,07%. Tính chung trong 9 tháng, ngành Công nghiệp xây dựng tăng 8,87% (cùng kỳ tăng 6,42%). Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng đạt 9,57 tỉ USD; trong đó, xuất khẩu tăng 12,6%, nhập khẩu tăng 16,7%.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí, trong 9 tháng năm 2024, tỉnh đã khởi công nhiều dự án công nghiệp, thương mại có vốn đầu tư lớn; một số chỉ tiêu thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Thành lập mới 1.899 doanh nghiệp (tăng 41,5%), với tổng vốn 16.271 tỉ đồng (tăng 22,2%). Cấp mới 34 dự án trong nước (giảm 25 dự án) với tổng vốn 96.936 tỉ đồng (tăng 54.441 tỉ đồng). Cấp mới 78 dự án FDI (giảm 4 dự án) với tổng vốn đăng ký mới 474,9 triệu USD (giảm 68,7 triệu USD).

Đặc biệt, PCI năm 2023, Long An đã có sự bứt phá ngoạn mục khi tăng 8 bậc, vươn lên vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), năm 2023, Long An tăng đến 16 bậc và đứng ở vị trí thứ 12; đây là kết quả của sự nỗ lực lớn của lãnh đạo tỉnh trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và kinh tế xanh.

"Về giải ngân đầu tư công, tính đến ngày 25/9, đã giải ngân 6.611 tỉ đồng, đạt 65,06% kế hoạch; trong đó, vốn tỉnh quản lý đạt 62,8% kế hoạch; vốn huyện quản lý đạt 72,9% kế hoạch. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2024 của tỉnh Long An đứng thứ 1/63 tỉnh, thành phố và thứ 5/107 chủ đầu tư cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 đạt 19.620 tỉ đồng, đạt 92,1% dự toán tỉnh giao, tăng 42,6% so cùng kỳ" - ông Võ Thành Trí thông tin.

Nhà báo đặt câu hỏi tại cuộc họp báo

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Tập trung chuẩn bị các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng được tập trung thực hiện quyết liệt.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2024 từ 8 - 8,5%

Bên cạnh những kết quả đã đạt, theo đánh giá trong 9 tháng năm 2024, tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng kinh tế đề ra; dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi còn xảy ra; tình hình tiêu thụ một số nông sản vẫn chưa ổn định; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn; một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước thấp so với bình quân của tỉnh; còn một số địa phương có tỷ lệ thu ngân sách thấp;...

Tại họp báo, các phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí đặt các câu hỏi liên quan các lĩnh vực, sự việc cụ thể như quan hệ tác nghiệp của phóng viên; tình hình đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông; việc quản lý đầu tư xây dựng, xử lý xây dựng công trình trái phép; quản lý việc nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt; môi trường ô nhiễm;…

Đại diện các sở, ngành, địa phương đã trả lời, làm rõ các vấn đề đặt ra. Đồng thời, với những vấn đề chưa rõ, các sở, ngành, địa phương tiếp tục có thông tin phản hồi sớm nhất đến các phóng viên, nhà báo.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí đánh giá cao sự đồng hành của báo chí trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phát biểu kết thúc cuộc họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh - Võ Thành Trí thông tin về các nhiệm vụ, công tác trọng tâm phát triển KT-XH tỉnh những tháng còn lại năm 2024 đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Tỉnh Long An quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu “về đích" sớm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong năm 2024, trong đó, phấn đấu tăng trưởng theo kịch bản đã chọn, quyết tâm cao nhất cho năm 2024 đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8 - 8,5%.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh mong muốn, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo trong và ngoài tỉnh để góp phần cùng tỉnh hoàn thành mục tiêu trên.

Báo chí là kênh thông tin 2 chiều rất quan trọng để tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành. Tỉnh sẽ luôn quan tâm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp, trao đổi thông tin một cách thuận lợi nhất./.

Lê Đức - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết