Tiếng Việt | English

07/12/2021 - 22:28

Long An định hướng phát triển đô thị bảo đảm chất lượng, tầm nhìn và đồng bộ

Theo Sở Xây dựng Long An, trong quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Long An chú trọng tổ chức lại không gian một cách hợp lý, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển các vùng đô thị, công nghiệp, nông nghiệp. Trong đó, phát triển đô thị phải bảo đảm chất lượng, tầm nhìn, đồng bộ và tiếp cận theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh.

Theo định hướng quy hoạch, TP.Tân An là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, phấn đấu trở thành đô thị loại I

Thời gian qua, công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện, từng bước nâng loại các đô thị hiện có và phát triển các đô thị mới.

Toàn tỉnh hiện có 19 đô thị, gồm 1 đô thị loại II là TP.Tân An; 6 đô thị loại IV: Thị xã Kiến Tường, thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hoà), thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức), thị trấn Cần Đước (huyện Cần Đước), thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc), còn lại là các đô thị loại V.

Theo định hướng quy hoạch, TP.Tân An là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, phấn đấu trở thành đô thị loại I; thị xã Kiến Tường là đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh; các đô thị: Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc trở thành đô thị vệ tinh của TP.HCM, bên cạnh phát triển các dự án khu đô thị mới với kiến trúc hiện đại, quy mô hợp lý, đa chức năng theo hướng đô thị thông minh (gồm Bắc Bến Lức, Nam Bến Lức, Đức Hòa, Đông Cần Giuộc, Bắc Thủ Thừa và các đô thị ven trục động lực kết nối Tiền Giang - Long An – TP.HCM).

Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm cải tạo, nâng cấp các khu đô thị hiện hữu gắn với bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống địa phương./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết