Tiếng Việt | English

26/08/2016 - 19:41

Long An: Hiệu quả trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã chưa cao

Mặc dù trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao vì còn gặp khó khăn về kinh phí và nhân sự...

Ngày 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã và nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố. Lãnh đạo phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thị xã, thành phố và đại diện ban giám đốc một số trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã tham dự.

Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng khang trang, đúng chuẩn

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện nay có 134/192 trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng cấp xã. Thời gian qua, các trung tâm tham mưu, phối hợp các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức hơn 20.000 lớp học, hội nghị, hội thảo chuyên đề với khoảng 1,5 triệu lượt người dự nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ và người dân trên nhiều lĩnh vực.

Hầu hết các trung tâm đã xây dựng đều được cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, dụng cụ thể thao... Tuy nhiên, ngoài một vài trung tâm hoạt động hiệu quả, đa số đều chưa phát huy hết công năng. Hội trường đa năng chưa phát huy hết công suất, chưa khai thác hiệu quả khi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao không diễn ra thường xuyên...

Hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đánh giá, trung tâm còn gặp khó khăn vì nguồn kinh phí hoạt động eo hẹp. Một số nơi chưa được ngân sách địa phương cấp đầy đủ. Hơn nữa, ban giám đốc trung tâm đều là kiêm nhiệm nên còn khó khăn trong hoạt động. Cán bộ chuyên môn chưa đủ trình độ, năng khiếu để tổ chức phong trào và chưa chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của trung tâm.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phạm Văn Trấn, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương đối với hoạt động của trung tâm và đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Đồng thời mở các lớp tập huấn về chuyên môn để cán bộ trung tâm tham gia; phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào...

Một số trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng chưa mở cửa thường xuyên:

Thùy Hương

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích