Tiếng Việt | English

30/01/2021 - 19:30

Long An - Một trong những lá cờ đầu của cụm thi đua

Cùng với Cụm thi đua 12 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2020, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh Long An triển khai, thực hiện nhiều hoạt động, phong trào hay, sáng tạo, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhất là khối sản xuất, kinh doanh trước tác động xấu từ dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh phối hợp chính quyền, chủ doanh nghiệp phát động phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Đặc biệt, thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua ngắn ngày “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” năm 2020. Có 11 công trình chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp được LĐLĐ tỉnh gắn biển hoàn thành như: Cầu bêtông Kinh Ranh T11 (huyện Bến Lức); cầu Sạn 5 (huyện Thủ Thừa); cầu Phú Tân (huyện Tân Thạnh); nhà ăn tập thể Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Đỏ Long An (huyện Đức Hòa); nâng cấp, mở rộng, láng nhựa đường Nguyễn Văn Khánh (phường 7, TP.Tân An);… đạt 550% chỉ tiêu.

Thực hiện Tháng CN trong tháng 5 với chủ đề “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục được triển khai, tổ chức với quy mô rộng lớn trong CNVCLĐ gắn với khẩu hiệu hành động của Chính phủ: “Tăng cường đánh giá quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết: “Trong từng lĩnh vực, ngành nghề phát động và triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp. Theo đó, đối với khu vực sản xuất, kinh doanh phát động phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng hơn”; đối với khu vực hành chính sự nghiệp thì phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; đối với hệ thống CĐ phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động CĐ”. Có thể nói, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do các cấp CĐ phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tham gia với khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều mô hình đa dạng, giúp khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó, lòng nhiệt tình, hăng say lao động, sản xuất và công tác”.

Nhờ vậy, năm 2020, Long An có 21 cá nhân có nhiều sáng kiến trong sản xuất, mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị được Tổng LĐLĐ xét tặng Bằng Lao động sáng tạo kỹ thuật.

Thông qua các hoạt động phong trào thi đua, đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, đoàn viên, CNVCLĐ được chăm lo ngày càng tốt hơn, có nhiều giải pháp, sáng kiến trong công việc. Nhờ vậy, năm 2020, LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, được xếp loại vững mạnh tiêu biểu của tỉnh (hạng nhất khối cơ quan) về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết