Tiếng Việt | English

26/08/2016 - 19:49

Long An: Số hộ cựu chiến binh khá, giàu là 18.153

Doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh làm chủ ngày càng phát triển, đến nay có hơn 50 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm giám đốc, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hơn 2.500 lao động…

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 26/8/2016, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV giai đoạn 2011-2016.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm; Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Nguyễn Tấn Đảo và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được hội cựu chiến binh các cấp triển khai tích cực, sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà tết cho hội viên nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng.   Ảnh Thùy TrangTrong 5 năm qua, ngoài tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên, các cấp hội còn được hỗ trợ từ nguồn vốn 120 của Trung ương 635 triệu đồng cho vay tạo việc làm, mỗi năm có 6 dự án, theo đó hàng năm tạo việc làm cho 42 lao động; vốn địa phương trên 7,6 tỉ đồng, có 37 dự án, tạo việc làm cho 510 lao động. Các cấp hội còn quản lý vốn ngân hàng chính sách xã hội cho vay trên 318 tỉ đồng, trong đó có trên 9.400 hộ hội viên vay, với số tiền gần 170 tỉ đồng.

Doanh nghiệp do hội viên làm chủ ngày càng phát triển, đến nay có hơn 50 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm giám đốc. Theo đó, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hơn 2.500 lao động. Qua phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” góp phần giảm hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu. Nếu năm 2011, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi còn nhỏ, lẻ nên số hội viên khá giàu chỉ 15.188 hộ, đạt 66,8%, số hộ hội viên nghèo 739 hộ thì đến nay, phong trào từng bước đi vào chiều sâu, được đông đảo hội viên hưởng ứng. Theo đó, số hộ khá, giàu năm 2016 là 18.153 hộ; số hộ nghèo theo tiêu chí cũ đã xóa 672/739 hộ, đạt 90,9%; ...

Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Long An- Nguyễn Đức Thanh trao nguồn vốn cho Câu lạc bộ Chăn nuôi Cựu chiến binh xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ để góp phần giúp cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: TD

Thời gian qua, các cấp hội còn vận động trong và ngoài hội xây dựng được 299 nhà tình nghĩa, 339 nhà đồng đội, sửa chữa 291 nhà dột nát cho hội viên, với tổng số tiền 19,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hội viên đã tham gia đóng góp các loại quỹ như: Quỹ bão lũ thiên tai, vì người nghèo, khuyến học, nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền trên 3,6 tỉ đồng. Đặc biệt, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã vận động nhân dân hiến trên 294.000 m2 đất và trên 5.000 ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi. Qua đó, góp phần cùng các địa phương xây dựng thành công xã văn hóa, xã nông thôn mới trên địa bàn.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó tình đồng đội, thúc đẩy hoạt động nghĩa tình, góp phần xây dựng hội ngày càng trong sạch vững mạnh. Hội phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm hộ hội viên nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 0,5%; hội viên khá, giàu đạt 80%; hội cơ sở không còn hội viên nghèo đạt 80%; về nhà ở của hội viên, phấn đấu không còn nhà tạm, nhà dột./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết