Tiếng Việt | English

17/03/2020 - 16:32

Long An tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/3, Thường trực Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần dự.

Đại biểu tại điểm cầu Long An

Hội nghị nhằm quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, các bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nắm tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Trung ương ban hành 165 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, riêng tỉnh Long An ban hành 89 văn bản. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch với 3 tình huống ứng phó dịch bệnh, đồng thời, phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng địa phương.

UBND tỉnh có công điện yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người; chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương. Trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở y tế có khả năng thu dung, điều trị bệnh Covid-19; 2 địa điểm cách ly tập trung và điều trị (Trường Quân sự tỉnh và Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa).

Hiện, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đáp ứng với 4 cấp độ dịch bệnh. Toàn tỉnh có 28 trường hợp cách ly tập trung (hết thời gian cách ly là 10 trường hợp) và 1.400 trường hợp cách ly tại gia đình (hết thời gian cách ly là 1.100 trường hợp). Các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ tại các địa phương có đường biên giới tiếp giáp Campuchia nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh được các cấp, các ngành, địa phương triển khai tích cực.

Dự hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đại biểu tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Tính đến thời điểm hiện tại, Long An chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, ông đề nghị: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Các lực lượng chức năng tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; huy động lực lượng phiên dịch tại các chốt chặn. Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp các ngành chức năng kiểm tra hoạt động của chợ nông sản Thạnh Hóa; các ngành chức năng bảo đảm hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng. Ngành Y tế phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch;...".

Tại hội nghị, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đại biểu tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết