Tiếng Việt | English

05/03/2020 - 18:18

Long An: Thanh Phú tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 05/3, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ - dân cư đô thị - nông nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Thanh Phú trở thành xã nông thôn mới nâng cao tiêu biểu của huyện” thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội và đại biểu thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt đại hội 

Dự Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân; Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi.

Về phía khách mời có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu khách mời các địa phương trong tỉnh. Đại hội có 101 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 252 đảng viên sinh hoạt tại 14 Chi bộ trực thuộc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Sau gần 2 ngày làm việc tích cực, đại hội hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình quan trọng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ VIII gồm 13 đồng chí và bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp. Kết quả, ông Lê Văn Lộc tiếp tục được đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bến Lức lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Theo mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thanh Phú tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại - dịch vụ - dân cư đô thị - nông nghiệp. Đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiêu biểu của huyện.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đại hội đã thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua các ý kiến tổng hợp, góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VIII, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết thống nhất nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội 

Theo đó, Đại hội thống nhất nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng Đảng như sau: Thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu cấp trên giao; thành lập 1 hợp tác xã trồng nấm ứng dụng công nghệ cao; duy trì phổ cập giáo dục ở các cấp học đạt mức độ 3; 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; giữ vững đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 95% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế; duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; 100% hộ gia đình đăng ký thu gom rác; phát triển 30 đảng viên; hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm đạt từ 95% trở lên; hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; hàng năm đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu thực hiện Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp đạt 100%,...

Công trình trọng điểm là nâng cấp bê tông tuyến đường ấp 3 với chiều dài 1.300m, ước dự toán 2,2 tỉ đồng. Tất cả chỉ tiêu này đều được đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra giải pháp thực hiện.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phú - Lê Văn Lộc phấn khởi cho biết, với sự thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng với truyền thống anh hùng trong thời kỳ kháng chiến, là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, Thanh Phú tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên đạt nhiều kết quả mới, góp phần đóng góp xứng đáng cùng với huyện Bến Lức phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết