Tiếng Việt | English

09/09/2022 - 11:21

Long An: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh  

Sáng ngày 09/9, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện, xã trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các địa phương báo cáo tình hình dịch Covid-19 và một số dịch bệnh nguy hiểm khác (sốt xuất huyết, cúm mùa, tay chân miệng,…) trên địa bàn; các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Theo báo cáo, tổng số ca nhiễm Covid-19 từ đầu mùa dịch 2021 đến ngày 07/9 là 49.026 ca, tử vong 982, đang điều trị tại bệnh viện 34 ca chiếm 0,07%. Riêng từ đầu năm 2022 đến 07/9, tỉnh ghi nhận 8.574 ca mắc Covid-19, tử vong 165 ca. Đặc biệt, từ ngày 01/3-28/8 không ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19.

Kết quả giải trình tự gen ngày 30/8 của Viện Pasteur TP.HCM, trên địa bàn tỉnh có 11 ca dương tính với biến thể BA.5. Các biến thể phụ khác như BA.4, BA.2.12.1 của chủng Omicron, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm.

Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung đạt 100%, mũi 3 đạt 98,7%, mũi 4 đạt 107%. Tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 100%, mũi 3 đạt 68,2%. Tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 97,4%, mũi 2 đạt 81,7%.

Toàn tỉnh ghi nhận 940 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 45,2% so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương có số ca mắc cao: Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức, Tân An.

Hiện, Long An chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết là 9.992 ca, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số ca sốt xuất huyết Dengue nặng là 377 ca, tăng 7,8 lần so với cùng kỳ. Tỉnh ghi nhận 9 ca tử vong, tăng 8 ca so với cùng kỳ. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện, xã trong tỉnh

Nhìn chung, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn. Do dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc tham gia tiêm vắc xin đầy đủ. Bên cạnh đó, biến thể mới của chủng Omicron có tốc độ lây lan nhanh, kết quả giải trình tự gen thường có chậm nên việc triển khai xử lý dịch không kịp thời. Ý thức về phòng, chống sốt xuất huyết của một số người dân, chủ doanh nghiệp chưa cao, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh chưa sâu rộng, phù hợp với các nhóm đối tượng nên hiệu quả mang lại chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. Ông đề nghị, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch bùng phát trở lại; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt khuyến cáo “V + 2K” của Bộ Y tế; truyền thông về đậu mùa khỉ cho người dân biết để cùng chung tay phòng, chống. 

Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng, bảo đảm tiêm đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng; phấn đấu trong tháng 9 hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định, mũi thứ 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh;.../.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết