Tiếng Việt | English

29/04/2020 - 15:23

Long An: Trên 146,6 tỉ đồng chi trả gói hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Sáng 29/4, các địa phương trong tỉnh Long An tổ chức chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 3 nhóm đối tượng gồm hộ nghèo, cận nghèo; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Trao tiền hỗ trợ cho người gặp khó khăn tại huyện Cần Đước

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua rà soát, tính đến ngày 28/4, Long An có 14.390 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 54.771 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 56.459 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng là trên 146,6 tỉ đồng.

Trong ngày 29/4, Long An chi trả cơ bản hoàn thành gói hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng (Trong ảnh: Trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng tại phường 6, TP.Tân An)

Thực hiện theo Nghị quyết 42/NQ-CP, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng, thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng, thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng, thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần.

Trong ngày 29/4, Long An chi trả gói hỗ trợ cơ bản hoàn thành cho 3 nhóm đối tượng. Tại buổi chi trả, người dân được nhận tiền hỗ trợ bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết