Tiếng Việt | English

07/01/2019 - 18:35

Mộc Hóa: Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Chiều 07/01, Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2019).

Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa - Lê Văn Chính ôn lại chiến thắng vẻ vang của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa – Lê Văn Chính phát biểu ôn lại chiến thắng vẻ vang của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chống tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt. Đây là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế, sự thủy chung, trọn nghĩa vẹn tình giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Với thắng lợi vẻ vang ngày 07/01/1979, quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ khôi phục, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước dựa trên nguyên tắc hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau vì sự phát triển và phồn vinh của mỗi nước.

Ông Lê Văn Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mộc Hóa nói riêng mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ bộ đội tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia, vượt qua muôn vàn thử thách cam go, hiến dâng cả máu đào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại Campuchia về dự họp mặt

Về dự họp mặt lần này có gần 100 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia đang sinh sống trên địa bàn huyện Mộc Hóa. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng các cô, chú vô cùng phấn khởi vì được gặp lại những người đồng đội cũ, cùng ôn lại kỷ niệm của những năm tháng chiến đấu đầy gian lao và cũng rất đỗi hào hùng.

Thay mặt cho tuổi trẻ huyện Mộc Hóa, Phó Bí thư Huyện đoàn –Lê Xa Lem bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, dìu dắt của các bậc tiền bối để thế hệ hôm nay phát huy được tài năng và sức trẻ, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết