Tiếng Việt | English

27/03/2016 - 13:22

Ngành thể thao nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL đã vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành (27-3).

Ngành thể thao VN nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành. Ảnh: Nam Khánh 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nam Khánh

Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến chúc mừng và gắn huân chương cho ngành thể thao tại lễ kỷ niệm diễn ra sáng 27-3 ở Nhà hát lớn Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có còn sự hiện diện của ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Buổi lễ còn là ngày họp mặt của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành thể thao trong suốt 70 năm lịch sử của ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết, đến nay tỉ lệ người tập thể thao thường xuyên trên cả nước đã đạt 28,3%, tỉ lệ gia đình tập thể thao thường xuyên đạt 20,1%, 100% các trường học đều đảm bảo chương trình giáo dục thể chất…

Từ nền tảng phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao sau 70 năm đã đạt nhiều thành tích khích lệ tại khu vực và thế giới, đặc biệt là hai tấm HCB Olympic. Phát triển thể thao toàn dân để góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đồng thời làm cơ sở để phát triển thể thao thành tích cao, đó là mục tiêu của thể thao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu, 70 năm là dịp để ngành thể thao ôn lại lịch sử của mình đồng thời quyết tâm hơn nữa thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao. “Ai chưa tập thể thao hãy bắt đầu tập luyện, ai chưa tập đều thì hãy tập luyện đều đặn. Tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe, nâng cao năng suất lao động và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước” - phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói./.

K.Xuân/tuoitre online

Chia sẻ bài viết