Tiếng Việt | English

18/03/2024 - 07:32

Ngày chủ nhật xanh – lan tỏa tình yêu bảo vệ môi trường

Ngày Chủ nhật xanh được các bạn đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình với mong muốn lan tỏa tỉnh yêu bảo vệ môi trường.

Ngày 17/3, gần 50 đoàn viên, thanh niên xã Đức Hòa Thượng cùng Câu lạc bộ Tuổi trẻ Linh Nguyên, Câu lạc bộ Đức Hòa Xanh và Câu lạc bộ Ngọn lửa tuổi trẻ ra quân ngày Chủ nhật xanh tại Khu di tích lịch sử Nhà ông Bộ Thỏ

Trước khi thực hiện các phần việc thanh niên, đoàn viên, thanh niên dâng hương tại khu di tích

 Ngày 06/3/1930, tại nhà ông Bộ Thỏ, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa), đồng chí Võ Văn Tần chủ trì cuộc họp quyết định chuyển Chi bộ An Nam cộng sản Đảng làng Đức Hòa sang thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam

Sự kiện thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Từ đây, phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng ở địa phương bước sang thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

 Các bạn đoàn viên, thanh niên vệ sinh cảnh quan môi trường cạnh nơi tái hiện quang cảnh cuộc họp thành lập Chi bộ Đảng làng Đức Hòa

Các bạn đoàn viên, thanh niên dọn rác trong khuôn viên khu di tích

Những khung cửa sổ bám bụi được các bạn đoàn viên, thanh niên lau chùi sạch sẽ

 Việc vệ sinh được các bạn đoàn viên, thanh niên thực hiện bảo đảm khu di tích luôn sạch, đẹp

 Những đôi tay xanh làm sạch, đẹp khu di tích

 Theo Bí thư Đoàn xã Đức Hòa Thượng - Cao Thị Bé Tươi, đây là hoạt động này nhằm chào mừng kỳ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Thanh niên cũng như nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các bạn đoàn viên, thanh niên

Còn bạn Lê Gia Linh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đức Hòa Xanh cho biết, qua hoạt động Ngày Chủ nhật xanh tại Khu di tích lịch sử Nhà ông Bộ Thỏ với mong muốn giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về lịch sử hào hùng của quê hương cũng như lan tỏa tình yêu bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người

Kiên Định – Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết