Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 19:00

Long An họp báo về kinh tế - xã hội năm 2015:

Nhiều vấn đề về an ninh, trật tự, giáo dục, giao thông được quan tâm

Nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, giáo dục, giao thông được đặt ra tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 vào chiều ngày 17-12-2015 do Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm chủ trì.


Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì họp báo

Mặc dù tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An trong năm 2015 vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GDP năm 2015 đạt gần 22.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng 11,6% cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ (năm 2014 là11%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GDP bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm, tăng gần 6 triệu đồng/người/năm so với cùng kỳ.


Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Lê Công Đỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2015

Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên nêu lên một số vấn đề như: Việc tháo dỡ cầu Đúc Tân An không đúng quy trình; Dự án Happy Land - Bến Lức kéo dài quá thời gian; Tình trạng xe quá tải, quá khổ vẫn còn hoạt động; Dự án mở rộng Quốc lộ 1A chậm trễ và gặp khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Báo chí cũng quan tâm đến vụ Công an thị trấn Bến Lức vào tận bệnh viện yêu cầu đưa một đối tượng gây rối về trụ sở; Vụ “quên” thi hành án 6 tháng tù giam ở Đức Hòa trách nhiệm của các ngành liên quan ra sao;...

Ngoài ra, nhiều vấn đề trên lĩnh vực giáo dục cũng được các phóng viên quan tâm: Dự kiến đặt tên Trường chuyên Trần Văn Giàu thay cho trường chuyên Long An thực hiện ra sao; Hiệu quả thật sự của trung tâm văn hóa-thể thao và học tập cộng đồng; Trường hợp làm giả hồ sơ học sinh của giáo viên ở thị xã Kiến Tường;...

Những vấn đề đặt ra đã được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan giải đáp cụ thể.

Kết luậncuộc họp báo, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc phản ánh, thông tin những vấn đề diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh, có sự phản biện tương tác với những chủ trương, chính sách của tỉnh, từ đó định hướng thông tin dư luận đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân và vì sự phát triển của tỉnh./.

Lê Đức – Hùng Dũng

 

Chia sẻ bài viết
  • Nếu có vụ việc lãnh đạo các ngành công khai họp báo thông tin thì PV sẽ đưa tin chính xác hơn, lâu nay họ né nên PV phải đi tìm nguồn, đôi khi không đúng bản chất sự thật là vậy.

    levan111@gmail.com - Cách đây 8 năm