Tiếng Việt | English

03/04/2019 - 22:05

Những loại thực phẩm cần tránh ăn trước khi bay

Trong toàn bộ khoảng thời gian của chuyến bay, bạn nên đặc biệt chú ý tránh ăn một số thực phẩm trước khi bay.

Khi ta bay ở độ cao 40.000 ft trên không, cơ thể sẽ có những thay đổi nhất định. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines dành hẳn một trang web để giải đáp những vấn đề liên quan đến tiêu hóa cho hành khách của mình. Theo đó, khi áp lực trong cabin giảm xuống trong khi bay, khí ga trong cơ thể ta sẽ dần nở ra. Hệ quả là bạn sẽ cảm thấy đầy hơi trong bụng hoặc trong hệ tiêu hóa. Vì vậy, bạn nên chú ý tránh ăn một số thực phẩm sau trước khi bay:

Các loại thực vật họ đậu: Khi dùng các loại thực vật họ đậu trong chuyến bay, bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi thành phần của đậu có chứa một loại đường có tên oligosaccharide, gây đầy hơi và khó chịu.

Đồ ăn nhanh có thể là sự lựa chọn an toàn nhất ở sân bay. Tuy nhiên, dầu mỡ từ những loại thực phẩm này có thể gây ra ợ nóng.

Hạn chế đồ ăn cay: Hãy hạn chế đồ ăn cay ở mức tối thiểu trước chuyến bay của mình.

Đồ ăn nhanh: Ở sân bay, đồ ăn nhanh có thể là sự lựa chọn an toàn nhất. Tuy nhiên, dầu mỡ từ những loại thực phẩm này có thể gây ra ợ nóng. Các chất béo chuyển hóa nhanh và muối làm gia tăng tình trạng giữ nước, sẽ khiến tay và bàn chân bạn bị sưng lên trong khi bay.

Thực phẩm nhiều chất xơ: Những thực phẩm có lượng chất xơ cao sẽ sản sinh ra khí ga và gây đầy hơi trong tình trạng áp suất thấp. Vì vậy, bạn nên hạn chế ăn: táo, súp lơ xanh hay bất cứ loại rau cải nào trước khi bay. Bạn hãy sử dụng các loại hoa quả ít xơ (dưa hấu, nho, bưởi), thịt nạc, cá hồi, bánh quy và sinh tố. Nên chỉ sử dụng nước hay trà thảo mộc để giữ nước cho cơ thể trong suốt chuyến bay./.

VOV.VN(Theo Travelandleisure)

Chia sẻ bài viết