Tiếng Việt | English

12/09/2018 - 16:42

Những tuyến đường hoa ở Vĩnh Hưng

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An triển khai tuyến đường xanh - sạch - đẹp, trồng hoa dọc các tuyến đường giao thông nông thôn.

Ông Võ Văn Cai chăm sóc hoa trồng cặp Đường tỉnh 831

Ông Võ Văn Cai chăm sóc hoa trồng cặp Đường tỉnh 831

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Điền A triển khai thực hiện mô hình quản lý chăm sóc cây xanh và tuyến đường tại khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sĩ. Đồng thời, khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn từ Trường THCS Hưng Điền A đến Đồn Biên phòng Bến Phố để xây dựng tuyến đường hoa dài 2km. Hội viên phụ nữ phối hợp cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cải tạo đất, chọn loại hoa phù hợp để trồng. Hay xã Vĩnh Bình trồng hoa ở các khu công cộng, công viên dọc Đường tỉnh 831 và trước trụ sở UBND xã. Xã Tuyên Bình trồng cây xanh dọc tuyến đường vào trụ sở UBND xã, vận động người dân sinh sống 2 bên đường trồng hoa, xây dựng hàng rào, cột cờ,... Hầu hết các xã, thị trấn đều thực hiện các tuyến hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Ông Võ Văn Cai, người dân ấp 2, xã Vĩnh Bình, phấn khởi cho biết: “Từ ngày Hội Phụ nữ xã triển khai trồng hoa ven đường tỉnh 831, người dân tích cực hưởng ứng, người thì góp công, người góp tiền mua các loại hoa về trồng. Ngoài tạo cảnh quan môi trường, các tuyến đường hoa còn góp phần nâng cao nhận thức người dân, từ đó, không còn tình trạng xả rác bừa bãi, chung tay chăm sóc hoa, cây xanh”.

Những ngày này, có dịp về Vĩnh Hưng, ai cũng ấn tượng với những con đường quê được “trải” hoa, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê./.

Hữu Trung

Chia sẻ bài viết