Tiếng Việt | English

30/12/2022 - 17:00

Ông Dương Long Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025  

Chiều 30/12, Hội Doanh nhân trẻ Long An tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025 với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho 500 hội viên trực thuộc.

Đến dự Đại hội có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Đặng Hồng Anh. Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Long An khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt tại đại hội

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua; đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Hội Doanh nhân trẻ Long An lần thứ VI. Trước tình hình mới, yêu cầu đối với doanh nghiệp của tỉnh là phải thành công trong hội nhập, phải nhanh chóng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của từng sản phẩm, hàng hóa cũng như toàn doanh nghiệp. Để đạt được điều đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm yêu cầu Hội Doanh nhân trẻ  Long An cần phát huy vai trò xung kích của mình, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ thời cơ, mạnh dạn đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh; áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đảm bảo năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp trên thị trường, nhằm đạt được mục tiêu làm giàu cho chính mình, đồng thời góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ Long An đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ thành lập mới 2 Chi hội Doanh nhân trẻ tại TP.Tân An và huyện Cần Giuộc; kết nạp mới 150 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên gần 500 hội viên. Hội đã tổ chức và kết nối cho doanh nghiệp trẻ tham gia các chương trình như hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại nhà đầu tư và doanh nghiệp, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An; tọa đàm định hướng phát triển vùng kinh tế cao; kết nối tiêu thụ, xúc tiến thương mại,… Qua đó, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới -  Phát triển”. Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đi sâu đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nhân trẻ Long An đặt mục tiêu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội vững mạnh, đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên trong kỷ nguyên số; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; thúc đẩy vai trò hệ sinh thái doanh nhân trẻ trong hoạch định chính sách quốc gia…Các chỉ tiêu cụ thể đại hội đặt ra như: phát triển thêm 200 hội viên mới; thành lập mới 5 chi hội ở các địa phương; phối hợp tổ chức 5 lớp huấn luyện, đào tạo khởi nghiệp cho các hội viên và thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp; tặng tối thiểu 10 căn nhà cho người dân hoặc thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 30% hội viên đăng ký và sử dụng dịch vụ của nhau…

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Dương Long Thành phát biểu tại đại hội

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội hiệp thương chọn cử 45 thành viên tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Long An khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó ông Dương Long Thành được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út được giới thiệu là Chủ tịch danh dự của Hội. Đại hội diễn ra lễ ký kết các hợp đồng ghi nhớ hợp tác và ra mắt Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp; Câu lạc bộ Tennis và Câu lạc bộ Golf. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Long An trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh 50 suất quà, tổng kinh phí 100 triệu đồng và 1.000 phần quà tết cho người lao động trên địa bàn tỉnh bị mất việc, tổng trị giá 1 tỉ đồng.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An - Dương Long Thành đại diện trao tặng 300 triệu đồng cho công trình thanh niên và học bổng cho học sinh tỉnh Long An

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Long An còn trao tặng cho Tuổi trẻ Long An nguồn lực hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, có nhiều tổ chức, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Mai Hương - An Thuận

Chia sẻ bài viết