Tiếng Việt | English

28/03/2023 - 18:09

Ông Nguyễn Hoài Thanh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khóa X) để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Tại hội nghị, 3 ông được bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh gồm: Nguyễn Hoài Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy), Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch LĐLĐ huyện Cần Đước) và Nguyễn Văn Diện (Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Hưng). Trong đó, ông Nguyễn Hoài Thanh trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Thanh (thứ 3, phải qua) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Trúng cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ông Nguyễn Hoài Thanh hứa sẽ luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, rèn luyện, phấn đấu để nâng cao bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời, nỗ lực tham mưu, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh triển khai, thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn tỉnh, góp phần giúp hoạt động ngày càng phát triển vững mạnh và bền vững,…

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 13 giao Ban Tổ chức - Kiểm tra hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam ra quyết định công nhận các chức danh trên.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa X) tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2023-2028

Trước đó, hội nghị thông qua tờ trình của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về dự thảo lần 3 báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa X) tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết