Tiếng Việt | English

03/10/2018 - 16:31

Ông Phạm Chí Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018 – 2023

Sau 2 ngày diễn ra, chiều 03/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp. Ông Phạm Chí Tâm tái đắc cử Chủ tịch HND Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2018-2023).

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 36 đồng chí, 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu HND toàn quốc lần thứ VII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2018-2023, HND tỉnh cần tiếp tục xây dựng các cấp Hội vững mạnh, hoạt động đúng thực chất gắn liền với công tác tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên, quản lý chặt chẽ hội viên, chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ HND các cấp thật sự có tâm huyết, có uy tín, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phát huy tốt vai trò tổ chức Hội là chỗ dựa vững chắc của hội viên, nông dân, là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ nông dân và khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, HND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, trên 90% HND cấp huyện đạt vững mạnh; trên 95% cơ sở Hội, 90% chi Hội, 85% tổ Hội được xếp loại khá, mạnh; không còn cơ sở, chi, tổ Hội yếu kém; 100% cán bộ Hội chủ chốt cơ sở đạt chuẩn theo quy định; trên 85% cán bộ chi Hội được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội; 100% cơ sở Hội xây dựng quỹ hoạt động, mỗi cơ sở Hội có quỹ hoạt động 100 triệu đồng trở lên;…

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội chọn 2 chương trình đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội; vận động nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

Văn Đát - Sông Măng

Chia sẻ bài viết