Tiếng Việt | English

03/10/2018 - 11:00

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 03/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với sự tham gia của 288 đại biểu đại diện cho hơn 176.00 hội viên trên địa bàn tỉnh về dự.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII) - Phạm Chí Tâm báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Hội khóa VIII

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân tỉnh nhằm đánh giá những kết quả đã đạt trong công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm qua. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Nguyễn Hồng Lý; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam - Phạm Minh Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy -  Đỗ Hữu Lâm; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đến dự.

288 đại biểu chính thức, đại diện hơn 176.000 hội viên về dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội Nông dân tích cực, chủ động, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hoàn thành cơ bản mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra. Tổ chức Hội các cấp được củng cố và hoạt động có nề nếp; nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở. Toàn tỉnh phát triển 41.853 hội viên, đạt 119,6%, nâng tổng số lên 176.554 hội viên, chiếm tỷ lệ 102% so với hộ nông nghiệp (2013 chiếm 89,8%).

Các phong trào thi đua do Hội phát động được duy trì và ngày càng phát triển theo chiều sâu. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực, số lượt hộ hội viên, nông dân tham gia phong trào ngày càng nhiều. Trong nhiệm kỳ có gần 730.000 hộ đăng ký, bình xét có gần 400.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển theo chiều sâu

Các cấp Hội phát động hội viên, nông dân đóng góp trên 750 tỉ đồng, 110.000 ngày công, hiến trên 250.000 m2 đất để cùng địa phương xây dựng các công trình dân sinh, kết cấu hạ tầng. Vận động hội viên, nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn,...

Hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII) - Phạm Chí Tâm khẳng định: “5 năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh có bước phát triển mạnh. Hoạt động của Hội gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân”.

Đại hội tiếp tục diễn ra, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần VIII, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, bầu ra Ban Chấp hành khoá mới, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Văn Đát - Hữu Bằng

Chia sẻ bài viết