Tiếng Việt | English

27/03/2023 - 14:26

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Đâu cần thanh niên (TN) có, việc gì khó có TN”, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh Long An hăng hái tham gia phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.

Chung tay thay đổi diện mạo quê hương

Những ngày tháng 3, không khó để bắt gặp màu áo xanh tình nguyện của ĐVTN khắp các địa phương. Người cầm cuốc, người cầm xẻng hỗ trợ sửa chữa cầu giao thông nông thôn (GTNT); khơi thông kênh, mương; thu gom rác thải; bóc gỡ biển quảng cáo, tờ rơi hay vẽ những con đường bích họa đầy màu sắc để góp phần XDNTM, đô thị văn minh.

Từ ngày 15 đến 18/3/2023, 60 ĐVTN, giáo viên Mỹ thuật trên địa bàn huyện Tân Trụ cùng nhau thực hiện con đường bích họa dài 100m tại tường rào Trường THCS Thị Trấn Tân Trụ. Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Trụ - Nguyễn Thanh Duy cho biết, mỗi tác phẩm là một câu chuyện, thông điệp tuyên truyền về truyền thống, lịch sử, văn hóa của địa phương; bảo vệ môi trường; chủ quyền biển, đảo; xây dựng gia đình hạnh phúc;... Những bức tranh tường sinh động, góp phần làm đẹp cảnh quan thị trấn, tạo diện mạo mới cho quê hương.

Thanh niên Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện công trình Thắp sáng đường quê

Góp phần cùng địa phương xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, 10 năm qua, Đoàn TN huyện Tân Trụ tập trung hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, làm đẹp cảnh quan môi trường và đảm nhận trên 1.120 công trình TN tham gia XDNTM, thu hút hàng chục ngàn lượt ĐVTN tham gia thực hiện tuyến đường TN tự quản Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng mô hình Tuổi trẻ với an toàn giao thông, duy trì thực hiện thường xuyên 29 cổng trường an toàn giao thông, tổ chức cho đoàn viên đăng ký không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ngược lên vùng Đồng Tháp Mười, những ngày này, ĐVTN huyện Tân Thạnh “hóa thân” thành những anh thợ hồ giúp dân sửa chữa cầu GTNT tại ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa; đồng thời, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời dài 2km, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại vào ban đêm. Là điểm sáng trong phát huy vai trò tuổi trẻ tham gia XDNTM, năm qua, các cấp bộ Đoàn huyện Tân Thạnh huy động nguồn lực bêtông hóa 12km đường GTNT; tham gia tu sửa 125km đường, sửa chữa 71 cầu, xây dựng 9 cầu GTNT; thắp sáng đường GTNT với chiều dài 10km; tham gia trồng trên 43.200 cây xanh các loại. Qua đây, trực tiếp phục vụ đời sống người dân, đóng góp thiết thực vào kết quả XDNTM.

Góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Năm 2022, ĐVTN sửa chữa và xây dựng 159 căn nhà Nhân ái; tu sửa 147 và xây dựng 8 nhà văn hóa; tham gia vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy trên 498km; trồng và chăm sóc trên 495.000 cây xanh, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu XDNTM tại các địa phương.

Đoàn viên, thanh niên huyện Tân Thạnh hỗ trợ đổ bêtông xây cầu, sửa đường giao thông nông thôn

Đặc biệt, năm qua, ĐVTN thắp sáng trên 460,3km đường GTNT, vừa mang lại diện mạo mới cho xóm, ấp, vừa góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ấp 2, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành) nhớ lại: “Trước đây, khi chưa có công trình thắp sáng đường quê, công nhân tăng ca về khuya nguy hiểm. Giờ đây, đường điện chiếu sáng, người dân đi lại thuận tiện, an ninh, trật tự ở ấp được bảo đảm”.

Cùng với công trình thắp sáng đường quê, tuổi trẻ toàn tỉnh cũng để lại dấu ấn đậm nét trong việc tham gia bêtông hóa, cứng hóa đường GTNT, giao thông nội đồng. Năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh huy động nguồn lực xây dựng 75 cầu GTNT; sửa chữa 28,6km đường GTNT. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Lê Thị Hồng Kết cho biết, từ việc thường xuyên đóng góp nguồn lực, công lao động tham gia sửa chữa, nâng cấp, làm mới, tu bổ nhiều tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đã tác động mạnh mẽ đến ý thức tự giác, xung kích, tình nguyện của ĐVTN; đồng thời, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về GTNT.

Đoàn viên, thanh niên bố trí thùng rác, thực hiên công trình thanh niên Cụm (tuyến) dân cư Xanh, sạch, đẹp, an toàn

Trong phong trào TN tham gia xây dựng văn minh đô thị, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Môi trường Thế giới, hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa,... tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường cho người dân; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng; thực hiện công trình Con đường bích họa; hướng dẫn, vận động người dân phân loại rác và để rác đúng nơi quy định;...

Bên cạnh đó, góp sức thực hiện tiêu chí thu nhập trong chương trình XDNTM, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào TN phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả như duy trì hoạt động 4 hợp tác xã TN, 201 câu lạc bộ TN phát triển kinh tế, câu lạc bộ TN khởi nghiệp. Năm 2022, các cấp bộ Đoàn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất với 310 lớp, trên 9.000 ĐVTN nông thôn tham gia; hỗ trợ vốn cho TN phát triển kinh tế từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120) và Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ máy móc, giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú tham gia thực hiện công trình trồng cây xanh, đường bích họa tại đường Lê Văn Lâm (phường 3, TP.Tân An)

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn thường xuyên quan tâm cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ các TN chậm tiến, TN từng lầm lỡ tái hòa nhập với cộng đồng, tạo điều kiện để những TN này đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Từ đó, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội ở nông thôn.

Thực tế ở các địa phương cho thấy, phong trào Tuổi trẻ chung sức XDNTM đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đây không chỉ là những công trình hạ tầng, mô hình kinh tế cụ thể mà quan trọng hơn, hình ảnh TN được khẳng định vững chắc trong công cuộc phát triển ở mỗi địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Lê Thị Hồng Kết khẳng định: “Tuổi trẻ chung tay XDNTM, chúng tôi coi đó là trách nhiệm, môi trường để TN được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đôn đốc các cấp bộ Đoàn nỗ lực hơn nữa; chủ động đảm nhận các công trình, phần việc TN thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của TN. Thế hệ trẻ phải thực sự trở thành lực lượng xung kích, đi đầu xây dựng quê hương”./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết