Tiếng Việt | English

26/03/2024 - 16:30

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Tỉnh Đoàn Long An nhân ngày truyền thống  

Chiều 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Tỉnh Đoàn Long An. Cùng đi có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn. Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú và các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Tỉnh Đoàn Long An

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải tặng hoa và chúc mừng Tỉnh Đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tình cảm, sự ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt của các đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ tỉnh nhà trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tỉnh Đoàn Long An đã đạt trong thời gian qua

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà tiếp tục cố gắng phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ để đóng góp nhiều thành tích hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, ông cũng hy vọng, thanh niên Long An tiếp tục đóng góp tích cực vào các phong trào phát triển KT-XH, góp phần xây dựng đời sống mới ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn tặng hoa chúc mừng Tỉnh Đoàn Long An nhân ngày truyền thống

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm và tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy thời gian qua. Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Long An hứa tiếp tục phát huy truyền thống 93 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Anh Trần Hải Phú cũng cho biết, thế hệ trẻ Long An sẽ không ngừng tích cực rèn luyện, cống hiến, đóng góp tài năng, sức trẻ và nhiệt huyết của mình vào các phong trào, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, xây dựng và phát triển vùng đất Long An “Trung dũng kiên cường” ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết