Tiếng Việt | English

02/08/2019 - 17:22

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 ở Quảng Ninh

Chiều 02/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA) tại tỉnh Quảng Ninh.

Tàu thuyền vào neo đậu tại khu vực tránh trú bão của Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão tại Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh.

(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khoảng chiều tối đến tối 02/8, bão số 3 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Dự kiến thành phố Móng Cái, Quảng Ninh là nơi bão đổ bộ đầu tiên khi vào đất liền chiều tối 02/8.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA) có khả năng gây nước dâng, sóng lớn.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão tại Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết