Tiếng Việt | English

15/02/2021 - 15:44

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thăm Cảng Quốc tế Long An

Ngày 15/02, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên Cảng Quốc tế Long An, do Đồng Tâm Group đầu tư tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Long An thăm Cảng Quốc tế Long An

Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, lãnh đạo huyện Cần Giuộc đến dự.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể phát biểu tại cuộc đến thăm

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Long An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đồng Tâm Group - Võ Quốc Thắng cho biết, năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên Cảng Quốc tế Long An vẫn nỗ lực làm việc đạt kết quả đáng khích lệ, thông quan hơn 100.000 tấn hàng hóa. Cảng Quốc tế Long An đã ký kết hợp tác chiến lược với các cảng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và ký kết triển khai thực hiện Dự án Điện gió tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được kiến nghị nâng cấp Quốc lộ 62, Quốc lộ N2

Hiện tại, chủ đầu tư đang mở rộng quy mô Cảng Quốc tế Long An với tổng chiều dài gần 2,4km, để đón được tàu trọng tải lên đến 100.000DWT và đưa Cảng quốc tế Long An trở thành một cảng biển đa năng, giàu tiềm lực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được, năm 2020 tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt kế hoạch 21/25 chỉ tiêu KT – XH đã đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước được 18.507.949 tỉ đồng; đạt 110,4% dự toán Trung ương và 109,63% dự toán HĐND tỉnh giao. Qua đây tỉnh Long An cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm đầu tư nâng cấp Quốc lộ 62, Quốc lộ N2 để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tặng quà cho công nhân làm việc tại Cảng Quốc tế Long An

Phát biểu tại cuộc đến thăm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Cảng Quốc tế Long An. Bộ Giao thông Vận tải rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để Cảng Quốc tế Long An ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với kiến nghị của tỉnh Long An, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ghi nhận; đồng thời đề nghị tỉnh cần quy hoạch phát triển hệ thống giao thông phù hợp với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết