Tiếng Việt | English

07/03/2019 - 20:18

Phường 2, TP.Tân An: Khi vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy

Với phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên làm một công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả tham gia xây dựng văn minh đô thị”, thời gian qua, các cấp hội, đoàn thể phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An thực hiện nhiều hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông,...

Phường 2 là một trong những phường có tốc độ phát triển thương mại - dịch vụ và đô thị khá mạnh mẽ của TP.Tân An. Thời gian qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội phường thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh. Để cuộc vận động diễn ra sâu, rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, UBMTTQ phường phát động đến 100% khu phố đăng ký tuyến đường không rác thải; vận động các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn phường phối hợp ra quân làm công tác dân vận, vệ sinh môi trường trên địa bàn 8 khu phố. Phường chọn các tuyến: Bạch Đằng, Huỳnh Việt Thanh, Huỳnh Văn Gấm, Lê Văn Tao, Hồ Văn Long,... xây dựng tuyến đường văn minh đô thị.

Ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường

Chủ tịch UBMTTQ phường 2 - Mai Thị Kim Hương cho biết: “Nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh, MTTQ phường phối hợp các tổ chức thành viên vận động người dân cam kết thực hiện nếp sống văn minh, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào trong đoàn viên, hội viên và người dân nhằm phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tham gia xây dựng văn minh đô thị ở địa phương”.

Cùng với MTTQ phường, Đoàn Thanh niên cũng là một trong những lực lượng nòng cốt trong xây dựng đô thị văn minh. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên phường 2 đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa trong xây dựng nếp sống văn minh cho đoàn viên, thanh niên và người dân qua việc treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền, ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường, xóa bảng quảng cáo, rao vặt trái phép,... Đồng thời, tổ chức Đoàn còn thường xuyên phối hợp lực lượng công an, dân quân tự vệ vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè. Cùng với đó, các chi đoàn cơ sở còn đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, thực hiện các công trình thanh niên: Tuyến đường thanh niên tự quản, Tuyến đường thanh niên văn minh,...

Xóa bảng quảng cáo, rao vặt trái phép

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,... cũng vào cuộc, tham gia xây dựng đô thị văn minh qua những việc làm thiết thực. Cụ thể, Hội Phụ nữ phường thực hiện hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 2 - Huỳnh Thị Kiên phấn khởi: “Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường phối hợp các ngành, đoàn thể tham gia chỉnh trang đô thị, hướng dẫn các hộ mua bán sử dụng vỉa hè đúng quy định”.

Bà Nguyễn Thị Tây Giang Thảo, ngụ khu phố 5, phường 2, chia sẻ: “Từ khi phường 2 xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người dân tích cực hưởng ứng, không xả rác bừa bãi và tham gia bảo vệ môi trường”. 

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội phường góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng phường 2 văn minh, hiện đại./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết