Tiếng Việt | English

26/11/2025 - 09:52

Quyền con người ở Việt Nam luôn được tôn trọng và bảo đảm

Việt Nam đã 2 lần trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Đây là minh chứng sống động về thành tựu liên quan quyền con người ở nước ta. Vậy mà các thế lực thù địch vẫn tiếp tục ngoan cố tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc về việc bảo đảm quyền con người của nước ta.

Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có, thể hiện sự bình đẳng của tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội, không phân biệt đối xử chủng tộc, dân tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo… Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, không chỉ hội nhập mạnh mẽ vào đời sống quốc tế mà còn không ngừng nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị của con người.

Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch lợi dụng truyền thông đại chúng, Internet, mạng xã hội tung ra các luận điệu xuyên tạc rằng “Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “Việt Nam thiếu tự do, hạn chế quyền của công dân”, “hạn chế tự do ngôn luận”, “áp bức tôn giáo”, “kìm hãm dân chủ”;…

Chúng lợi dụng một số sai sót trong hoạt động quản lý của Nhà nước để lôi kéo, xúi giục người dân khiếu kiện, biểu tình trái phép; cấp học bổng để thu hút học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu “nền dân chủ đa nguyên”, “nghiên cứu nhân quyền... nhằm tác động xấu vào giới trẻ.

Lố bịch hơn, vào thời điểm Việt Nam tuyên bố tái ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 và kêu gọi quốc tế ủng hộ, các tổ chức chống đối tìm mọi chiêu trò để ngáng đường Việt Nam. Mới đây, trong phúc trình Tự do toàn cầu 2025 tiêu đề The Uphill Battle to Safeguard Rights, tổ chức phi chính phủ có tên Freedom House (FH) xếp Việt Nam vào nhóm 67 quốc gia không có tự do với những giọng điệu “u ám”, tư duy cực đoan, vô căn cứ mang tính kích động, chống phá.

Tất cả những luận điệu xuyên tạc trên thực chất chỉ nhằm phục vụ mưu đồ bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Ở Việt Nam, quyền con người là một trong những nội dung quan trọng được quy định rõ ràng trong Hiến pháp. Điều 14 và Điều 15 của Hiến pháp năm 2013 ghi rõ, quyền con người là một giá trị cốt lõi trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong những nước tích cực, chủ động tham gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người do Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ban hành.

Trong pháp luật Việt Nam không có khái niệm “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo” hay “tù nhân chính trị”. Pháp luật nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền con người cho công dân nhưng cũng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh những kẻ vi phạm pháp luật.

Thực tiễn những năm qua, Việt Nam đã đạt tiến bộ vượt bậc về an ninh, chính trị, ngoại giao, kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền con người. Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội.

Các quyền con người về dân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa ở Việt Nam được quy định rõ trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những nỗ lực, quyết tâm, thành tựu của Việt Nam được đông đảo Nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế thừa nhận, đánh giá cao.

Đây là những bằng chứng thuyết phục và khẳng định đanh thép rằng: Nhân quyền, quyền con người ở Việt Nam là điều luôn được tôn trọng, bảo đảm tốt nhất. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Để vạch trần, phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm về quyền con người, trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về quyền con người. Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền, về thành tựu nhân quyền ở Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với mục tiêu Việt Nam thúc đẩy quyền con người ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đẩy mạnh giáo dục và truyền thông về quyền con người, đưa giáo dục quyền con người vào chương trình học trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng tuyên truyền, thông tin đối ngoại về thành tựu bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân qua gần 40 năm đổi mới.

Báo chí, truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội tích cực đưa thông tin chính thống, lan tỏa rộng rãi đến công chúng; tuyên truyền về thành tựu nhân quyền và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người dân, giáo dục về nhân quyền, định hướng dư luận.

Đổi mới nội dung, phương pháp đấu tranh, thực hiện nguyên tắc trong đấu tranh có đối thoại, trong đối thoại có đấu tranh; nội dung phải đảm bảo giữ vững quan điểm của Đảng; phương pháp linh hoạt, nhân văn, dân chủ, tạo đồng thuận xã hội. Mặt khác, kịp thời nắm chắc tình hình, dự báo mọi âm mưu, thủ đoạn xấu của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền để nhận diện, phản bác, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Thiết lập, ràng buộc trách nhiệm pháp lý và triển khai cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ở nước ngoài như Google, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest, Instagram... trong việc quản lý, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người.

Hoàn thiện các chính sách xã hội, khuôn khổ pháp lý về quyền con người, bảo đảm tất cả quyền con người đều được tôn trọng, bảo đảm trong thực tế. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, cố tình đưa thông tin giả, bịa đặt, xuyên tạc về quyền con người ở Việt Nam lên mạng xã hội.

Mỗi công dân yêu nước cần tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin không chính thống, xuyên tạc, bịa đặt về việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam; tích cực tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước, đủ “sức đề kháng” và độ “miễn dịch” để đấu tranh phản bác các chiêu trò kích động, xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của nước ta./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết