Tiếng Việt | English

13/07/2016 - 10:54

Tân Hưng: Học theo Bác từ những việc nhỏ

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Nguyễn Văn Thắm, trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong khối hành chính nhà nước, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản cơ quan, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương.

Các cấp ủy Đảng quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, qua đó, phát hiện và kịp thời xử lý nhiều vụ việc tác động đến tư tưởng và tâm trạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo,... liên quan cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2011 đến nay, Tân Hưng tổ chức trên 30.000 cuộc tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có trên 1,5 triệu lượt người tham dự. Riêng Đài Truyền thanh huyện xây dựng hơn 280 chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên sóng của đài; 3 phóng sự chiếu tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các chi bộ cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo và tăng cường công tác giáo dục chính trị cho đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên; chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục lòng yêu nước, xây dựng lối sống đẹp, sống có lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các trường học lồng ghép vào các tiết dạy của các môn: Ngữ văn, giáo dục công dân, lịch sử,... kết hợp các hoạt động ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các cuộc thi kể chuyện về Bác, hội thi tuyên truyền viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức phát động các phong trào thi đua học tốt, đền ơn đáp nghĩa, giúp bạn vượt khó, cháu ngoan Bác Hồ, làm theo lời Bác.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Lân chia sẻ: Thông qua các câu chuyện kể về Bác, truyền tải tấm gương đạo đức của Bác, những mô hình hay,... tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo cơ quan, địa phương có dịp cùng cấp dưới của mình trao đổi thẳng thắn những nội dung công việc tồn đọng để đề ra giải pháp tháo gỡ. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết