Tiếng Việt | English

13/07/2016 - 08:55

Ngành Y tế

Đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào cuộc sống

Thời gian qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, ngành Y tế tỉnh Long An đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sáng ngày 12/7, tại hội trường Bệnh viện Tâm thần, Ban Thường vụ Đảng ủy ngành Y tế tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2016 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ ngành Y tế có 13 chi bộ trực thuộc với 172 đảng viên. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy và cấp ủy cơ sở phối hợp chính quyền lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Hằng năm, các đoàn thể tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi Nét đẹp ngành Y gắn với quy tắc ứng xử. Ngành tăng cường công tác tiếp dân, đường dây nóng và hòm thư góp ý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đặc biệt, các chi bộ phối hợp xây dựng các mô hình đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào cuộc sống. Đó là mô hình “Đi làm đúng giờ, thực hiện công việc đúng tiến độ và có chất lượng”, “Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc ghi chép hồ sơ và trả kết quả xét nghiệm”, mô hình 5S: “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng”. Hằng năm, các chi bộ còn phối hợp tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Các hoạt động này giúp đội ngũ thầy thuốc trẻ nâng cao ý thức phục vụ người bệnh.

Dịp này, có 6 tập thể và 12 cá nhân được nhận giấy khen của Đảng ủy ngành Y tế vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2011-2016./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích