Tiếng Việt | English

16/07/2016 - 11:30

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm đập thủy điện và các tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Lai Châu.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu, cuối buổi chiều ngày 15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm cán bộ, công nhân Nhà máy thủy điện Lai Châu đặt tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà, được thiết kế gồm 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, điện lượng trung bình là 4,67 tỷ Kwh.

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

Báo cáo với Tổng Bí thư, lãnh đạo nhà máy cho biết: qua 6 năm xây dựng, vượt qua nhiều khó khăn, tổ máy số 1, số 2 đã lần lượt phát điện vào cuối năm 2015 và tháng 6/2016 vừa qua. Dự kiến tổ máy số 3 sẽ phát điện vào tháng 11 tới và toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, vượt tiến độ được duyệt 1 năm. Hiện nay, hai tổ máy đã vận hành an toàn, ổn định, phát lên lưới điện quốc gia 1,32 tỷ Kwh. Thành quả này là công sức phấn đấu gần 2.000 ngày đêm của hơn 8.000 cán bộ, công nhân viên các đơn vị quản lý, tư vấn, thi công trên công trường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm đập thủy điện và các tổ máy phát điện. Tặng quà và động viên cán bộ, công nhân các đơn vị đang làm việc tại nhà máy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm là một thành tích vô cùng lớn, đặc biệt quan trọng; là kết quả của tinh thần nỗ lực lao động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của anh chị em cán bộ, công nhân viên chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thi công công trình. Đây cũng là kết quả của những nỗ lực to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã làm trong thời gian vừa qua, nhất là trong công tác di dân, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

TBT tặng quà và động viên cán bộ, công nhân các đơn vị đang làm việc tại nhà máy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với sự sáng tạo, năng động, nhiệt huyết và trí tuệ, các cán bộ, công nhân sẽ hoàn thành công trình Nhà máy thủy điện Lai Châu với chất lượng tốt nhất, cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và cả nước./.

Vũ Duy/VOV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích