Tiếng Việt | English

12/10/2018 - 11:26

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Thanh niên Long An tiếp nối truyền thống anh hùng

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956-15/10/2018), Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào của mỗi đoàn viên, hội viên, TN trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây bảo vệ môi trường

Xung kích, sáng tạo

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, hội không ngừng lớn mạnh, mở rộng quy mô hoạt động với hơn 95.000 hội viên. Công tác hội và phong trào TN có nhiều nét mới, bám sát nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của TN, bắt kịp xu thế phát triển của xã hội, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, lực lượng TN trong tỉnh phát huy sức trẻ chung tay xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh; mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 125/192 xã, phường, thị trấn có mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác TN làm kinh tế, chủ yếu thuộc các ngành, nghề: Trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Nhằm giúp cho TN khởi nghiệp, các tổ chức Đoàn TN trong tỉnh nhận ủy thác trên 300 tỉ đồng, với hơn 13.000 hộ gia đình được giải ngân thông qua nguồn vốn ưu đãi chủ yếu từ Chương trình 120 của Trung ương Đoàn và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Nhờ đó, nhiều HTX, câu lạc bộ, tổ hợp tác TN sản xuất không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho một số TN địa phương.

Với chủ đề Tuổi trẻ Long An xung kích, sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Tháng TN năm nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên 410 triệu đồng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thắp sáng 2 tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng 4 ngôi nhà khăn quàng đỏ; tặng 1.000 quyển tập; … Đồng thời, tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện lời dạy của Bác: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, hội tổ chức trồng 250 cây Hoàng Yến quanh khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, tuyến đường Chiến Lược trên địa bàn xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân về việc trồng và chăm sóc cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đoàn viên, thanh niên thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhiều hoạt động bổ ích

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2018), Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa với chủ đề Tự hào TN Long An. Trưởng ban Công tác TN Tỉnh đoàn - Phạm Văn Hậu cho biết, một số hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ở cấp tỉnh chủ yếu tập trung từ ngày 13 đến 15/10/2018 tại Trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) gồm Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh tỉnh Long An lần 2 năm 2018, Giải bóng đá cán bộ Đoàn - Hội lần IV năm 2018, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và chương trình Đối thoại giữa TN Long An với lãnh đạo tỉnh.

Riêng ở cấp huyện, các hoạt động kỷ niệm diễn ra khá sớm, từ ngày 14/9/2018 đến  31/10/2018 gồm tuyên truyền ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của các thế hệ hội viên qua 62 năm hình thành và phát triển; thăm, tặng quà cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng cán bộ Đoàn - Hội có thành tích tốt trong công tác; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp TN.

Hoạt động thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên

Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Trần Hải Phú cho biết, kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Thăm các khu di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn; giao lưu văn hóa - văn nghệ; giải bóng đá mini nam; người dẫn chương trình (MC) học đường; vẽ tranh và thiết kế hoa; Can Giuoc School’s Got Talent (tìm kiếm tài năng),… Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ trong công tác Đoàn - Hội.

Phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, Hội LHTN Việt Nam tỉnh nêu cao ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của TN. Từ đó, đoàn kết, tập hợp TN trong và ngoài tỉnh cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của TN./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết