Tiếng Việt | English

29/08/2015 - 14:08

Thông xe cầu Mỹ Lợi - Nối đôi bờ sông Vàm Cỏ

 

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo 2 tỉnh Long An, Tiền Giang làm lễ thông xe công trình cầu Mỹ Lợi

Sáng nay, 29-8, Cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ nối liền đôi bờ 2 tỉnh Long An - Tiền Giang, có tổng vốn đầu tư hơn 1.438 tỉ đồng, đã được thông xe sau 20 tháng khẩn trương xây dựng.

Đến dự lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước - Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Vĩnh Trọng; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Đinh La Thăng; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ - Dương Quốc Xuân và lãnh đạo 2 tỉnh Long An, Tiền Giang.

Các đồng chí lãnh đạo có mặt trong buổi thông xe cầu Mỹ Lợi

Cầu Mỹ Lợi có chiều dài hơn 2,6km bắc qua sông Vàm Cỏ (phần cầu dài hơn 1,4km) nối liền tuyến Quốc lộ 50, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Bề ngang cầu rộng 12m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Cầu Mỹ Lợi từng được triển khai năm 2009 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhưng do khó khăn về vốn nên dự án được chuyển sang đầu tư theo hình thức BOT. Theo chủ đầu tư, bắt đầu từ tháng 11 sẽ thu phí và kéo dài trong 28 năm 4 tháng.

Cầu Mỹ Lợi nối Long An - Tiền Giang đã chính thức thông xe sau 20 tháng thi công

Tuyến Quốc lộ 50 có chiều dài 88,9km, là tuyến đường trọng yếu trong mạng lưới giao thông đường bộ nối TP.HCM đi vùng duyên hải phía đông của tỉnh Long An, Tiền Giang và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại. Tuy nhiên, tại đoạn vượt qua sông Vàm Cỏ từ trước đến nay, các loại xe phải dùng phà để qua sông, gây chậm trễ và hạn chế năng lực thông xe trên toàn tuyến.

Việc khánh thành cầu Mỹ Lợi giúp giải tỏa lưu thông, rút ngắn khoảng cách từ thị xã Gò Công đến TP.HCM chỉ còn 25km thay vì 100km đi đường Quốc lộ 1 và đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương như trước đây.

Nhiều phương tiện chờ thông cầu vào 11 giờ trưa 29-8, phía đầu cầu huyện Cần Đước

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm cho biết, cầu Mỹ Lợi thông xe góp phần giảm áp lực phương tiện giao thông trên Quốc lộ 50. Việc đưa cầu Mỹ Lợi vào hoạt động sẽ là động lực phát triển KT-XH cho các huyện phía Đông Nam của tỉnh Long An, Tiền Giang nói riêng và các tỉnh vùng trọng điểm phía Nam thuộc đồng bằng sông Cửu Long nói chung./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết