Tiếng Việt | English

28/07/2020 - 10:46

Thủ Thừa: Nhiệm kỳ mới - Kỳ vọng và quyết tâm mới

Thủ Thừa đặt nhiều hy vọng và quyết tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025

Thủ Thừa đặt nhiều hy vọng và quyết tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An  đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 15,67%; đồng thời, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt theo kế hoạch, từng bước cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn, giúp bộ mặt nông thôn thay đổi, nhất là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2020 có 6/11 xã. Công tác thu nhân sách có nhiều tiến bộ, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt vượt chỉ tiêu, tăng bình quân 22%/năm.

Các chương trình đột phá đạt kết quả quan trọng, công trình trọng điểm phát huy hiệu quả tích cực góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên khắp địa bàn huyện. Những kết quả đó góp phần không nhỏ trong việc rút ngắn khoảng cách giữa thị trấn và các xã; đồng thời giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Nhiệm kỳ mới, huyện Thủ Thừa dự kiến đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu quan trọng và xác định 2 chương trình đột phá, 4 công trình trọng điểm để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Trong đó, dự kiến 2 chương trình đột phá gồm: Chương trình Đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (cây hoa cảnh, cây ăn quả, nếp, con bò) và Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện; 4 công trình trọng điểm gồm: Công trình Đường trục giữa từ thị trấn Thủ Thừa đến Quốc lộ N2 (giai đoạn 1), Công trình Cầu qua kênh Bo Bo (bờ Nam kênh T3), Công trình Cầu qua kênh Thủ Thừa (nối xã Tân Thành và Nhị Thành) và Công trình Xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao khu vực phía Bắc huyện.

Huyện cũng đề ra nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu trình Đại hội. Tất cả những điều đó là niềm tin, hy vọng và sự quyết tâm của toàn huyện trong nhiệm kỳ mới./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết