Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 20:52

Đại biểu Quốc hội (đơn vị số 1)

Tiếp xúc cử tri Đức Huệ, Thủ Thừa

Ngày 30-11-2015, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Long An - Trương Hòa Bình; Bí thư Huyện ủy Bến Lức, ĐBQH đơn vị tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm tiếp xúc cử tri xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ và xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, buôn lậu

Cử tri Phan Văn Hùng, ấp 1, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ

Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông phản ánh việc vẫn còn nhiều hộ dân chưa có nước sạch sử dụng, đường sá còn lầy lội, một số tuyến lộ rải đá mỏng, xe quá tải chạy gây hư hỏng; nhiều nơi, trụ điện làm bằng cây tre, cây tràm gây nguy hiểm và dễ đổ ngã; sớm đầu tư nhà văn hóa ấp vì nhiều nơi vẫn phải hội họp tại nhà dân.

Nhiều cử tri phản ánh tình hình tham nhũng, lãng phí, buôn lậu gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước, cần xem xét và xử lý trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường giám sát cán bộ, nhất là ngành y tế về thái độ, trách nhiệm đối với nhân dân, tăng cường bác sĩ giỏi về xã vùng sâu, biên giới Đức Huệ.

Cử tri cũng phản ánh ĐT 838, ĐT 839 và nhiều công trình giao thông nhanh chóng xuống cấp, có công trình chậm tiến độ, chưa sử dụng đã hư hỏng.

Nhiều hộ gia đình đầu tư cho con đi học tốn kém nhưng ra trường không có việc làm, muốn xin việc phải "chung chi" gây bức xúc.

Buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gây bất bình trong nhân dân

Cử tri Trần Văn Đông, ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Cử tri xã Long Thạnh kiến nghị: Tỉnh sớm đầu tư nâng cấp đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây (ĐT 817); có giải pháp giúp nông dân nâng cao giá bán nông sản, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; tai nạn lao động và phạm pháp ở nông thôn có xu hướng gia tăng.

Hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan. Việc buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gây bất bình trong đại bộ phận nhân dân và người sản xuất, cần sớm có giải pháp xử lý triệt để.

Cử tri bất bình trước tình hình Trung Quốc thường xuyên vi phạm chủ quyền, biển đảo và thềm lục địa của Việt Nam, chèn ép ngư dân Việt Nam. Nhà nước cần cân nhắc việc vay nợ, nhất là nợ nước ngoài,.../.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết